Khi Cường đô la không có...đô la

Thứ sáu, 03/04/2015 23:16 PM - 0 Trả lời

Khi Cường đô la không có...đô la

Sự kiện: cường đô la

Báo Công luận

Bức ảnh Cường đô la chụp với một số người thân

Ít ngày nay chuyện một ca sĩ nghi có bầu với một đại gia trẻ tuổi là Cường đô la đang là đề tài hot của những trang báo giải trí. Thật hư chưa rõ thế nào nhưng chính vì vậy người ta lại càng có điều kiện thêm mắm thêm muối để chế tác thành những câu chuyện hút khách.

Cư dân mạng phát sốt vì Nguyễn Quốc Cường (Cường đô la), chẳng thế mà vào google gõ từ khóa “Cường đô la” sẽ cho hơn 3,8 triệu kết quả, vượt xa nhiều ca sĩ, người mẫu gắn với những scandal hot nhất.

Thế nhưng mặc cho sự nổi tiếng, mặc cho những tin đồn quanh mình, Nguyễn Quốc Cường vẫn im lặng một cách bí hiểm. Sự im lặng đó lại càng khiến cho dư luận bị trêu ngươi, người ta càng đổ xô vào tìm hiểu về anh nhiều hơn. Thông tin về anh chỉ có vài dòng ngắn ngủi, không có gì đặc biệt. Thế nhưng dường như cư dân mạng không tin lắm vào điều đó và không buông tha anh. Dường như trong suy nghĩ của mọi người hễ là đại gia là phải gắn với những scandal và những chuyện không hay.

Mới đây, lại có một tờ báo đăng một bài viết mô tả về Cường đô la khác hẳn so với những gì dư luận lâu nay đồn thổi về anh. Theo đó Cường đô la là một thanh niên giản dị, thông minh, hiền lành, tốt bụng, chững chạc và có cách sống lành mạnh.

Dư luận, báo chí và rất nhiều người quan tâm, đào bới tìm hiểu về một cá nhân. Đó là một chuyện không lạ lắm trong thời đại thông tin bùng nổ hiện nay.

Thế nhưng thử đặt câu hỏi ngược lại là nếu Cường đô la không giàu mà chỉ là một người bình thường như hàng triệu người khác trong xã hội; nếu những chiếc siêu xe chỉ là những chiếc xe đạp cà tàng; nếu những ngôi biệt thự triệu đô của anh chỉ là những căn nhà cấp bốn bình thường thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Có lẽ khi đó những ca sĩ, diễn viên chân dài sẽ chẳng dại gì gắn cuộc đời và tên tuổi của mình với một gã X, Y đô la nào đó. Sẽ chẳng có hot girl nào chịu ngồi lên những chiếc xe đạp rách và nếu có phải làm từ thiện để cho báo chí quay phim chụp ảnh trong những căn nhà tồi tàn thì những “ngôi sao” cũng chỉ nóng lòng mong cho mau được thoát ra mà thôi.

Khi đó báo chí, dư luận cũng sẽ chẳng có gì mà nói về Cường đô la.

Công luận

Bạn hãy đưa thêm một vài lý do mà dư luận, báo chí quan tâm đến Cường đô la?
Bạn bình luận gì về quan hệ giữa một số người mẫu, ca sĩ và Nguyễn Quốc Cường?

Mời bạn gửi phản hồi cho tòa soạn vào ô thảo luận cuối bài viết (vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu).
Trân trọng cảm ơn!

_______________________________________________________________________________

Tại sao phải quan tâm đến họ?

Dân ta buồn quá, bài báo nói về em bé 9 tuổi phải nuôi cả nhà, đọc phải khóc mà chẳng mấy ai quan tâm. Còn đây thì... Họ giầu thì tốt, họ yêu ai kệ họ, việc gì mà phải phát cuồng lên, lạ ghê khi thấy những 3,8 triệu kết quả với từ khóa "Cường đô la". Sinh ra trong nhung lụa mà chỉ nổi tiếng với siêu xe... do mẹ mua cho và tiêu tiền ... của mẹ thì có gì mà nói, ai mà chả làm được. Không bằng một phần học sinh nghèo vượt khó. Nhà báo nào làm ơn hãy chuyển bài báo nói về em bé 9 tuổi mà phải nuôi cả nhà cho cậu Cường này đọc đi. Còn người mẫu, ca sỹ nào đó ... thì cũng dễ hiểu thôi, yêu người mà tên đã gắn liền với đô la mà. Nhưng cũng có thể là TY thánh thiện chứ ko phải tầm thường.

Tuấn Thành

Tin khác

Kỳ 4: Ráo riết chuẩn bị cho trận đánh lớn

Kỳ 4: Ráo riết chuẩn bị cho trận đánh lớn

(NB&CL) Ngay sau khi Chiến dịch Điện Biên Phủ được khai mở, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị: “Chiến dịch này là một chiến dịch quan trọng không những về quân sự mà cả về chính trị, không những đối với trong nước mà đối với quốc tế. Vì vậy toàn quân, toàn dân, toàn Đảng phải tập trung hoàn thành cho kỳ được”. Thực hiện chỉ thị của Người, ngay từ cuối năm 1953, công tác chuẩn bị cho chiến dịch được ráo riết tiến hành với quyết tâm cao độ và tinh thần: “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”.

Góc nhìn
Phát triển du lịch xanh: Không phải cứ nói suông là được!

Phát triển du lịch xanh: Không phải cứ nói suông là được!

(NB&CL) Tại Việt Nam, du lịch xanh đang dần hình thành và phát triển ở nhiều địa phương. Giới chuyên gia nhận định trong thời gian tới, du lịch xanh không chỉ đóng vai trò to lớn trong bảo vệ đa dạng sinh học và văn hóa cộng đồng mà còn đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam. Tuy nhiên, “Diễn đàn Du lịch Việt Nam - Chuyển đổi Xanh để phát triển bền vững” nằm trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội 2024 đã khẳng định: Chuyển đổi du lịch xanh không chỉ là vấn đề phủ xanh không gian du lịch, bảo vệ môi trường sinh thái mà cần có sự đổi mới tư duy của những người làm du lịch, ứng xử đúng mực với thiên nhiên.

Góc nhìn
Lại chuyện đặt tên phố, tên làng!

Lại chuyện đặt tên phố, tên làng!

(CLO) Một đôi vợ chồng trẻ chuẩn bị sinh con đầu lòng, nghĩ nát óc cả dăm bảy tháng để đặt tên cô con gái rượu sắp ra đời.

Góc nhìn
Kỳ 3: Mở chiến dịch Điện Biên Phủ - Đường đến quyết định lịch sử

Kỳ 3: Mở chiến dịch Điện Biên Phủ - Đường đến quyết định lịch sử

(NB&CL) Theo nhìn nhận của nhiều nhà nghiên cứu, sử gia, việc ngày 6/12/1953, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch tiêu diệt toàn bộ quân địch ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ là quyết định mang tính lịch sử. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dựa vào những cứ liệu nào để có được chủ trương hết sức linh hoạt, sáng tạo và kịp thời ấy? - Đó là câu hỏi mà đến nay, tròn 70 năm sau, vẫn được hết sức quan tâm.

Góc nhìn
Ghi âm, ghi hình phải được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa: Báo chí cần được đảm bảo quyền tác nghiệp

Ghi âm, ghi hình phải được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa: Báo chí cần được đảm bảo quyền tác nghiệp

(NB&CL) Dự thảo Luật Tòa án (sửa đổi) quy định theo hướng “thắt chặt” việc ghi âm, ghi hình tại phiên tòa. Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng, quy định này là cần thiết, để phiên tòa tập trung xét xử, trang nghiêm.

Góc nhìn