Bà Gomez bị nghi ngờ đã lợi dụng vị thế là phu nhân của người đứng đầu chính phủ để tác động nhằm giành lợi thế trong các hợp đồng và hoạt động kinh doanh. Tòa án tại Madrid cho rằng có đủ cơ sở để chuyển vụ việc sang giai đoạn xét xử trước bồi thẩm đoàn.
Thẩm phán điều tra đã yêu cầu bà Gomez giao nộp hộ chiếu, cấm xuất cảnh và phải trình diện cơ quan tư pháp hai lần mỗi tháng. Đồng thời, các trạm kiểm soát biên giới cùng sân bay dân sự và quân sự trên cả nước được chỉ thị giám sát nhằm đảm bảo bà không rời khỏi lãnh thổ Tây Ban Nha. Hiện ngày mở phiên tòa vẫn chưa được ấn định.
Đảng Công nhân Xã hội Tây Ban Nha (PSOE) của Thủ tướng đương nhiệm Pedro Sanchez đã lên tiếng bảo vệ bà Gomez, cho rằng bà là nạn nhân của một chiến dịch "bức hại về tư pháp và chính trị" kéo dài suốt hai năm qua.
Vụ việc bắt nguồn từ đơn tố cáo của tổ chức vận động pháp lý Manos Limpias (Bàn Tay Sạch), một nhóm do luật sư có liên hệ với phe cực hữu thành lập. Tháng 4/2024, cơ quan tư pháp mở cuộc điều tra nhằm xác minh liệu bà Gomez có sử dụng vị thế chính trị của chồng để trục lợi cá nhân hay không.
Trọng tâm của cuộc điều tra là vai trò của bà tại Đại học Complutense ở Madrid, nơi bà đồng điều hành một chương trình học thuật. Các công tố viên cho rằng bà có thể đã sử dụng nguồn lực công và các mối quan hệ chính trị để phục vụ lợi ích kinh doanh riêng.
Tháng 4 năm nay, bà Gomez chính thức bị truy tố với các cáo buộc tham ô, lạm dụng chức vụ, tham nhũng trong kinh doanh và chiếm đoạt công quỹ. Bà bác bỏ toàn bộ cáo buộc.
Bên cạnh đó, Tòa án Tối cao Tây Ban Nha cũng đang điều tra cựu Thủ tướng Jose Luis Rodriguez Zapatero với cáo buộc điều hành một mạng lưới vận động hành lang nhằm gây ảnh hưởng tới các cơ quan công quyền vì lợi ích của bên thứ ba, trong đó có hãng hàng không Plus Ultra. Ông Zapatero bác bỏ các cáo buộc này.