“Quả ngọt” từ sự quyết liệt, trên dưới đồng lòng

Việt Nam là điểm sáng “trong bức tranh xám màu” của kinh tế toàn cầu

Kinh tế - xã hội là một trong những điểm nhấn quan trọng nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Điển hình như Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 07 ngày 1/6/2021 về một số nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội; Kết luận số 24 tháng 12/2021 về Chương trình Phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Ban Chấp hành Trung ương ban hành Kết luận số 20 tháng 10/2022 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 - 2022 và đề ra các định hướng, chủ trương phòng, chống dịch COVID-19 cũng như những định hướng lớn về chương trình phục hồi, phát triển kinh tế. Trên cơ sở đó, Quốc hội, Chính phủ cụ thể hóa thành Nghị quyết, các chương trình, kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế.

Chính vì thế, mặc dù gặp nhiều khó khăn, Việt Nam vẫn là một điểm sáng “trong bức tranh xám màu” của kinh tế toàn cầu. Tăng trưởng kinh tế năm 2021 đạt 2,56%, trong khi nhiều nền kinh tế trên thế giới tăng trưởng âm; tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 8,02%, cao hơn nhiều so với kế hoạch 6 - 6,5%, và là mức cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới; tăng trưởng GDP trong 6 tháng năm 2023 tuy chỉ đạt 3,72% so với cùng kỳ, nhưng theo dự báo của nhiều tổ chức quốc tế, cả năm vẫn có thể đạt từ 6 đến 6,5%....

qua ngot tu su quyet liet tren duoi dong long hinh 1

Kinh tế Việt Nam sau COVID-19 đi vào hồi phục, các ngành sản xuất nỗ lực trong thời điểm nhiều khó khăn.

Cùng với đó, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, sản xuất, đời sống của người dân, người lao động trên cả nước gặp nhiều khó khăn. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác an sinh xã hội, đảm bảo an sinh đến từng người dân. 104.000 tỷ đồng là số tiền được giải ngân để hỗ trợ an sinh cho gần 508 triệu người dân, người lao động và 1,4 triệu người sử dụng lao động trong hơn 2 năm qua…

Đặc biệt, những dấu ấn của đối ngoại trên kênh Đảng là điểm nhấn của nửa nhiệm kỳ vừa qua. Kể từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tham gia, đóng góp tích cực tại nhiều cơ chế đa phương với sự tham gia của các chính đảng trên thế giới, trong đó có Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ; Cuộc gặp quốc tế các Đảng Cộng sản và công nhân (IMCWP) lần thứ 22 tại La Habana, Cuba; Diễn đàn Sao Paulo lần thứ 26 tại Brasilia, Brazil. Ngoài ra, Việt Nam còn là nước chủ nhà của Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới diễn ra vào tháng 11/2022.

Nhiều thành tựu đối ngoại quan trọng có tính lịch sử, tạo thời cơ, vận hội mới để phát triển đất nước; nổi bật là công tác chuẩn bị và tổ chức đón, tiếp thành công các chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Một loạt chuyến thăm và làm việc ở nước ngoài của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã làm sâu sắc thêm quan hệ tốt đẹp với nhiều đối tác quan trọng. Hình ảnh, tầm vóc, uy tín và vị thế Việt Nam được nâng lên tầm cao mới.

Cùng nhìn nhận những thành tựu hơn nửa nhiệm kỳ qua, trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương, cho rằng trong nửa nhiệm kỳ đầu cả nước phải đối mặt với dịch bệnh COVID-19, một kẻ thù vô hình; nhưng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã đoàn kết chống dịch và đạt được một số thành tựu.

Trong đó, thứ nhất, đã ổn định được tâm lý của Nhân dân - điều này cực kỳ quan trọng. “Bởi vì trong ranh giới giữa sự sống và cái chết mỏng manh như thế tâm lý hoảng loạn không tránh khỏi và chúng ta làm được điều đấy” - bà Nga nói.

Thứ hai, cả nước khống chế thành công dịch, ổn định cuộc sống người dân và đã có nỗ lực rất nhiều trong khống chế hậu quả do đại dịch để lại.

“Theo tôi, đại dịch COVID-19 là dịp “lửa thử vàng” chứng minh được sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc, đặc biệt trong những ngày khó khăn nhất. Sức mạnh đoàn kết rất rõ ràng và chính sức mạnh này rất khác biệt giữa Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, để con người ta có thể nắm tay nhau, động viên nhau để vượt qua giai đoạn khó khăn đấy” - bà Nga nhấn mạnh.

Cũng theo vị ĐBQH Đoàn Hải Dương, cũng hiếm có quốc gia nào như ở Việt Nam mà các đối tượng được hỗ trợ sau đại dịch Covid-19 ở diện bao phủ rất nhiều, gần như không bỏ sót bất cứ đối tượng nào. Từ những đối tượng bảo trợ xã hội, người có công cho đến công nhân, người lao động bị mất việc làm chịu ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 rồi những đối tượng ngành nghề khác nhau, doanh nghiệp lớn, nhỏ… đều có giải pháp và biện pháp hỗ trợ. 

Thứ ba, trong khó khăn đã đánh giá được độ linh hoạt và nhanh nhạy của đội ngũ lãnh đạo các cấp, của Quốc hội, Chính phủ và tinh thần của người dân lại thể hiện một cách rất xuất sắc.

“Với Chính phủ và Quốc hội trong quá trình điều hành khi gặp tình huống hết sức bất ngờ và chưa từng có trong tiền lệ như thế cũng hoàn toàn không bị động mà đã có những quyết sách rất kịp thời. Quốc hội đã ban hành các quy định chưa từng có trong tiền lệ, có những Kỳ họp rất nhanh chóng để ban hành được quy định giúp ứng phó với COVID-19 và liền sau đó là những giải pháp để phục hồi phát triển kinh tế, hỗ trợ từng đối tượng” - bà Nga ngấn mạnh.

Thượng tướng, Viện sĩ - Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Huy Hiệu cho biết, nhìn lại nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng có rất nhiều dấu ấn trong chặng đường phấn đấu. Trong đó, ông Hiệu đặc biệt ấn tượng với công tác đối ngoại. Trong dịch bệnh, đối ngoại kêu gọi để cả thế giới giúp đỡ Việt Nam trong vấn đề thuốc, vaccine, khắc phục COVID-19 và được rất nhiều các nước trên thế giới hỗ trợ trong lúc khó khăn nhất.

qua ngot tu su quyet liet tren duoi dong long hinh 2

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón Tổng thổng Mỹ Joe Biden thăm chính thức Việt Nam.

Theo Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, công tác đối ngoại tiếp tục được mở ra, tạo thế và lực cho đất nước phát triển về mọi mặt: Kinh tế, an ninh quốc phòng và bảo đảm đời sống Nhân dân. “Hơn nửa nhiệm kỳ chúng ta nhìn lại thì Việt Nam đã đạt được các mục tiêu về kinh tế, an ninh quốc phòng, ngoại giao Nhân dân và ngoại giao quốc tế; đưa vị trí Việt Nam lên tầm cao mới và được bạn bè các nước trên toàn thế giới đồng tình ủng hộ. Vị thế Việt Nam ngày càng được đề cao trên trường quốc tế; trong đó, các nước lớn đều đã đến thăm Việt Nam trong nửa nhiệm kỳ vừa qua và các nước bè bạn đều đến thăm Việt Nam, coi Việt Nam là tấm gương, điểm sáng để vận dụng và phát triển theo cách của từng nước một” - ông Hiệu nêu rõ.

Nhấn mạnh về thành công của công tác đối ngoại, ĐBQH Quản Minh Cường - Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai khóa XV, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV cho rằng, có thể nói ngoại giao của Đảng, Nhà nước, ngoại giao nhân dân đều phát triển mang ý nghĩa thiết thực. Vai trò vị thế của Việt Nam ngày càng được khẳng định, đóng góp tiếng nói quan trọng trên trường quốc tế.

“Việt Nam là một quốc gia, một thành viên có trách nhiệm có vai trò hết sức quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế. Trong mối quan hệ quốc tế này tạo quan hệ về mặt chính trị, kinh tế, văn hóa và tạo rất nhiều thuận lợi cho nước ta hợp tác, phát triển trên mọi mặt. Hợp tác về mặt chính trị thể hiện sự tin cậy, nâng lên Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện như Việt Nam với Mỹ. Cùng với đó, cũng làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Trung Quốc” - ông Cường nhấn mạnh.

Một thành tựu nữa được ĐBQH Quản Minh Cường nêu rõ là trong phát triển kinh tế - xã hội. Theo ông Cường, về mặt kinh tế Việt Nam phát triển khá ổn định và bền vững. Tốc độ tăng trưởng không được từ 8 - 10% như kỳ vọng nhưng với tốc độ tăng trưởng khoảng 6%/năm trong năm 2023 thì Việt Nam cũng là một trong những quốc gia đứng nhất nhì thế giới.

“Quan trọng nhất là an ninh quốc gia được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống của người dân, thu nhập thực tế không bị giảm đi. Trong khi đó, từ 1/7/2024 tiếp tục cải cách tiền lương. Đặc biệt, trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, chưa bao giờ chúng ta khởi công hàng loạt công trình trọng điểm, nhất là của ngành giao thông vận tải lớn như vậy...” - ông Cường nhấn mạnh.

Công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực diễn ra đồng bộ, quyết liệt

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ta xác định đấu tranh phòng, chống tham nhũng là sự nghiệp của toàn dân. Quan điểm này được thể hiện rất rõ trong Văn kiện: “Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân”; “Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan và đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Nhân dân và cơ quan truyền thông, báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, với quyết tâm chính trị cao, chưa bao giờ cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta được chỉ đạo một cách mạnh mẽ, bài bản, đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả rõ rệt như thời gian gần đây.

Đặc biệt, sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm của các cơ quan tham mưu và cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, Bộ, ngành, địa phương là những nhân tố quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo báo cáo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến tháng 5/2022, đã khởi tố, điều tra gần 4.200 vụ/7.572 bị can về các tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế (trong đó, các tội về tham nhũng đã khởi tố, điều tra 455 vụ/1.054 bị can).

Từ tháng 1 đến tháng 5/2023, các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 1.099 vụ/2.411 bị can về các tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế; khởi tố mới 242 vụ án/864 bị can về tội tham nhũng (tăng gần 2 lần so cùng kỳ năm 2022).

Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 100 tổ chức Đảng, hơn 3.600 đảng viên. Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xử lý kỷ luật 12 tổ chức Đảng, 26 cán bộ cấp giám đốc sở và tương đương trở lên, trong đó có 1 nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 3 Chủ tịch, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, 2 sĩ quan cấp tướng.

Các vụ án lớn được điều tra nhanh chóng, truy tố và đưa ra xét xử như: Vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm một số địa phương; vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và một số đơn vị liên quan; vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á và các đơn vị, địa phương liên quan; các vụ án liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; các vụ án, vụ việc liên quan Công ty AIC và các đơn vị liên quan…

qua ngot tu su quyet liet tren duoi dong long hinh 3

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp thứ 24 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đánh giá về những kết quả nêu trên, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu nêu rõ, Việt Nam đã làm quyết liệt và tạo nên sự thống nhất trong cơ chế của cả nước: Chống tham nhũng từ Trung ương đến địa phương, khắc phục được tình trạng trên nóng dưới lạnh; tạo được đồng bộ từ trên xuống dưới, từ Trung ương đến địa phương, góp phần vào việc đẩy lùi hạn chế tham nhũng, tiêu cực.

“Các vụ tiêu cực lớn đều đã được đưa ra xử lý theo luật pháp của Nhà nước, đó cũng là một dấu ấn của nửa nhiệm kỳ vừa qua” - ông Hiệu nhấn mạnh.

Nhấn mạnh sự quyết liệt và dũng cảm của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, bộ máy đẩy mạnh chống tham nhũng nghĩa là có sự dũng cảm nhìn thẳng vào những khiếm khuyết của mình và thẳng thắn trong việc đấu tranh thậm chí xử lý với cả hình thức cao nhất. “Đây cũng là sự hy sinh rất đau đớn nhưng cần thiết để chúng ta thanh lọc đội ngũ và xây dựng một đất nước vững mạnh hơn. Trên cơ sở thứ nhất là niềm tin của người dân và thứ hai nữa là đội ngũ lãnh đạo, cán bộ được chấn chỉnh” - bà Nga nói.

Cũng theo bà Nga, kết quả đạt được quan trọng hơn trong công tác này là có tác dụng giáo dục rất lớn đối với đội ngũ cán bộ, công chức đang làm nhiệm vụ. Và cũng thu hồi tài sản thất thoát về cho Nhà nước, củng cố niềm tin của Nhân dân.

“Nhìn vào tổng thể tôi rất tin tưởng và kỳ vọng giai đoạn này, chúng ta đẩy mạnh chống tham nhũng sẽ có tác dụng răn đe rất lớn để đội ngũ cán bộ ngày càng tốt hơn. Và đội ngũ cán bộ, công chức luôn luôn tự soi, tự sửa và có định hướng tốt hơn, chiến thắng được những dục vọng, nhu cầu, ham muốn tầm thường để hoàn thành chức trách” - bà Nga nhấn mạnh.

Còn theo ĐBQH Quản Minh Cường, công tác xây dựng Đảng thời gian qua cũng đạt được nhiều thành tựu; có rất nhiều vấn đề được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương ban hành các văn bản, Nghị quyết để thực hiện.

Ví dụ như quy định về 5 bước công tác quy hoạch hoặc quy trình về lấy phiếu tín nhiệm, quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; phòng, chống tiêu cực trong công tác kiểm tra hoặc phòng, chống tham nhũng trong công tác điều tra, luân chuyển cán bộ; đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công tác quy hoạch cán bộ chiến lược làm rất bài bản. Điều này nhằm lựa chọn những đồng chí xứng đáng để xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược; để tìm những đồng chí Ủy viên Trung ương khóa tới thật sự xứng đáng, đảm bảo số lượng, chất lượng.

Đặc biệt, theo ĐBQH Quản Minh Cường trong công tác xây dựng Đảng điểm nhấn là đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Công tác này đã đi vào thực chất hơn, hiệu quả hơn, đúng như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói là “không có vùng cấm”. Cùng với đó, càng đấu tranh càng tạo điều kiện cho xã hội hoạt động chuẩn mực, đúng đắn theo đúng khuôn khổ pháp luật, tạo nền móng vững chắc cho một xã hội kỷ cương, kỷ luật. Bên cạnh đó là tạo ra xã hội văn minh để kinh tế phát triển, an ninh trật tự ổn định được giữ vững. Đây là thành tựu hết sức lớn.

Thời gian tới, với sự quyết tâm, đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, ĐBQH Quản Minh Cường tin tưởng, đất nước sẽ vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Quốc Trần

Xem thêm

Kiến tạo nền tảng cho mô hình quản trị quốc gia hiện đại

Kiến tạo nền tảng cho mô hình quản trị quốc gia hiện đại

(NB&CL) Một nền quản trị quốc gia hiện đại không thể được tạo nên chỉ bằng một bộ máy tinh gọn hơn hay những nền tảng công nghệ mới. Nó đòi hỏi một nền tảng thể chế đủ khả năng mở đường cho phát triển, một bộ máy đủ năng lực biến chính sách thành kết quả và một hạ tầng dữ liệu đủ sức thay đổi phương thức ra quyết định. 

Từ mùa Thu 1945 đến khát vọng Việt Nam 2045

Từ mùa Thu 1945 đến khát vọng Việt Nam 2045

(NB&CL) Tám mươi mốt năm sau mùa Thu 1945, lịch sử đã đi qua biết bao biến động, nhưng có những giá trị càng qua thời gian càng trở nên bền vững. Đó là khát vọng độc lập, ý chí tự quyết vận mệnh dân tộc, tinh thần tự lực tự cường và niềm tin rằng một đất nước, dù từng ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, vẫn có thể tự mình đứng dậy, lựa chọn con đường đi tới và làm nên tương lai.

Từ Nhà nước của Nhân dân đến nền quản trị quốc gia hiện đại

Từ Nhà nước của Nhân dân đến nền quản trị quốc gia hiện đại

(NB&CL) Ngày 2/9/1945, giữa Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân đồng bào và thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đó không chỉ là một văn kiện khai sinh một quốc gia độc lập sau nhiều thập niên mất nước, mà còn mở ra một nền tảng chính trị - pháp lý mới cho Nhà nước Việt Nam hiện đại, nơi quyền lực không còn thuộc về một thiểu số cai trị, mà thuộc về Nhân dân; Nhà nước được lập nên để gánh vác việc chung, bảo đảm quyền sống, quyền tự do và hạnh phúc của con người.

Nghị quyết số 18-NQ/TW: Xây dựng xã hội kỷ cương từ ý thức tự thân

Nghị quyết số 18-NQ/TW: Xây dựng xã hội kỷ cương từ ý thức tự thân

(NB&CL) Kỷ cương của một xã hội không thể chỉ được giữ bằng quy định và giám sát. Khi con người biết tự điều chỉnh hành vi, tôn trọng pháp luật và nghĩ đến trách nhiệm với cộng đồng, kỷ cương mới trở thành một phần của đời sống. Từ yêu cầu xây dựng “trật tự tự thân” trong Nghị quyết số 18-NQ/TW, có thể nhìn thấy một mục tiêu sâu xa hơn: Xây dựng một xã hội mà những điều đúng không cần lúc nào cũng phải có người nhắc mới được thực hiện.

40 năm thu hút FDI: Đã đến lúc định vị giai đoạn mới!

40 năm thu hút FDI: Đã đến lúc định vị giai đoạn mới!

(NB&CL) Sau 40 năm mở cửa, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã trở thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, xuất khẩu, việc làm và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, mục tiêu cũng thay đổi. Điều chúng ta hướng tới không còn là thu hút nhiều vốn hơn, mà là thu hút những dòng vốn có khả năng nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp Việt Nam và góp phần xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập sâu rộng. 

Nghị quyết 23: Mở rộng không gian cống hiến, nối dài sức mạnh Việt Nam

Nghị quyết 23: Mở rộng không gian cống hiến, nối dài sức mạnh Việt Nam

(NB&CL) Một quốc gia mạnh không chỉ bởi những nguồn lực trong lãnh thổ, mà còn bởi khả năng kết nối và phát huy những tiềm lực đang hiện diện bên ngoài. Trong thế giới mà tri thức, công nghệ, vốn và nhân lực chất lượng cao vận động xuyên biên giới, đường biên địa lý không thể đồng nghĩa với giới hạn của sức mạnh quốc gia.

Loạt giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bứt tốc, kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Loạt giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bứt tốc, kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số

(NB&CL) Chặng đường nửa cuối năm được dự báo vẫn đầy thách thức. Do vậy, để đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm, nền kinh tế phải tháo gỡ được hàng loạt nút thắt nội tại: từ kiểm soát lạm phát, khơi thông điểm nghẽn giải ngân đầu tư công, đến việc duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý và phục hồi kênh dẫn vốn trung - dài hạn...

Nghị quyết 20 và cuộc chuyển đổi lớn trong tư duy phát triển Việt Nam

Nghị quyết 20 và cuộc chuyển đổi lớn trong tư duy phát triển Việt Nam

(NB&CL) Việt Nam có biển từ hàng nghìn năm trước. Nhưng có lẽ chưa bao giờ trong lịch sử hiện đại, biển lại được đặt vào vị trí trung tâm của tư duy phát triển như lúc này. Điều thay đổi không nằm ở chiều dài hơn ba nghìn cây số bờ biển hay diện tích vùng đặc quyền kinh tế, mà ở cách chúng ta nhìn về biển. Đó cũng là điểm nhấn lớn nhất của Nghị quyết số 20-NQ/TW: Lần đầu tiên biển không còn được đặt trong tư duy phát triển biển, mà được đặt trong tư duy phát triển quốc gia.

Vận hành thị trường carbon: Đòn bẩy tăng tốc kinh tế xanh

Vận hành thị trường carbon: Đòn bẩy tăng tốc kinh tế xanh

(NB&CL) Phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn là một trong những định hướng lớn được Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Nghị quyết XIV của Đảng) xác định nhằm tạo động lực cho mô hình tăng trưởng mới. Trong bối cảnh Việt Nam (VN) đang xây dựng và từng bước vận hành thị trường carbon, yêu cầu đặt ra không chỉ là giảm phát thải mà còn phải chuyển đổi căn bản tư duy phát triển, coi môi trường là một nguồn lực kinh tế. 

Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV: Thiết kế năng lực thực thi cho một giai đoạn phát triển mới

Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV: Thiết kế năng lực thực thi cho một giai đoạn phát triển mới

(NB&CL) Việt Nam không thiếu chủ trương đúng, cũng không thiếu quyết tâm chính trị. Điều quyết định thành công của một giai đoạn phát triển mới nằm ở khả năng biến những chủ trương ấy thành hành động hiệu quả, để mỗi quyết sách không chỉ dừng lại trên văn bản mà tạo ra những thay đổi có thể cảm nhận trong đời sống. Từ góc nhìn đó, Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV không chỉ bàn về những nhiệm vụ trước mắt, mà còn cho thấy một bước chuyển đáng chú ý trong tư duy quản trị: đưa năng lực thực thi trở thành nền tảng để hiện thực hóa khát vọng phát triển mà Đại hội XIV đã xác lập.

Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ: Không để sự hy sinh nào bị lãng quên

Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ: Không để sự hy sinh nào bị lãng quên

(NB&CL) Có những cuộc hành trình được đo bằng số ki-lô-mét đã đi, có những công trình được ghi dấu bằng những con số đầu tư hay tốc độ tăng trưởng. Nhưng cũng có những hành trình không thể đo bằng những thước đo thông thường, bởi đích đến của nó không chỉ là một địa điểm, mà là sự trở về của ký ức, của lòng biết ơn và của lương tri. “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là một hành trình như thế.

Cốt lõi trong bảo vệ bản sắc dân tộc số

Cốt lõi trong bảo vệ bản sắc dân tộc số

(NB&CL) Trong hàng nghìn năm giữ nước của dân tộc Việt Nam, văn hóa luôn là cội rễ và là “vũ khí mềm” đặc biệt để bảo vệ sự tồn tại của dân tộc trước các thế lực xâm lăng. Khi chiến tranh không còn là tiếng súng, mà là cuộc chiến về thông tin, giá trị và biểu tượng, thì văn hóa trở thành tuyến phòng thủ chiến lược. Không gian mạng – một thực thể phi vật lý nhưng có sức ảnh hưởng sâu rộng – đang trở thành mặt trận mới của cuộc đấu tranh giữ nước bằng văn hóa. Trong môi trường đó, việc bảo vệ chủ quyền văn hóa trở nên cấp thiết không kém gì bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Chủ quyền văn hóa trên không gian mạng chính là quyền làm chủ thông tin, giá trị, bản sắc và tâm hồn dân tộc trước làn sóng toàn cầu hóa mạnh mẽ.

Khi hiệu quả của chính quyền được đo bằng chất lượng phục vụ và mức độ thụ hưởng của người dân

Khi hiệu quả của chính quyền được đo bằng chất lượng phục vụ và mức độ thụ hưởng của người dân

(NB&CL) Mỗi giai đoạn phát triển của đất nước đều được đánh dấu bằng những quyết sách mang tính mở đường. Có những quyết sách làm thay đổi cách tổ chức nền kinh tế, có những quyết sách tạo nên bước ngoặt về thể chế và phương thức quản trị. Nhưng cũng có những quyết sách không khởi đầu bằng những công trình quy mô lớn hay mục tiêu tăng trưởng cao, mà bắt đầu từ một câu hỏi rất giản dị: sau tất cả những đổi thay, người dân sẽ sống tốt hơn như thế nào?

Nhà nước pháp quyền không có chỗ cho 'quyền lực ảo' phán xét

Nhà nước pháp quyền không có chỗ cho 'quyền lực ảo' phán xét

(CLO) Một đoạn video chưa đầy một phút. Một dòng trạng thái được chia sẻ hàng nghìn lần. Chỉ sau vài giờ, một con người có thể bị quy kết, bị tẩy chay và bị kết án bởi hàng vạn bình luận, ngay cả khi cơ quan có thẩm quyền còn chưa bắt đầu xác minh sự việc.

Một kỳ thi và bài học về sự trung thực

Một kỳ thi và bài học về sự trung thực

(CLO) Mỗi mùa thi tốt nghiệp trung học phổ thông đều mang theo biết bao kỳ vọng của học sinh, gia đình và toàn xã hội. Sau mười hai năm đèn sách, kỳ thi không chỉ khép lại một chặng đường học tập mà còn mở ra cánh cửa của tương lai. Đó có thể là giảng đường đại học, trường nghề hay hành trình lập nghiệp của mỗi người.

Nền tảng cho khát vọng phát triển đất nước

Nền tảng cho khát vọng phát triển đất nước

(NB&CL) Ngày 2/7/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1189/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng về phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới; đồng thời tạo nền tảng tinh thần vững chắc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Khi tăng trưởng được đo bằng năng lực thực thi

Khi tăng trưởng được đo bằng năng lực thực thi

(NB&CL) Suốt nhiều năm, “thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn” gần như đã trở thành một nhận định quen thuộc mỗi khi bàn về những lực cản đối với phát triển. Thế nhưng, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến với các địa phương đầu tháng 7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra một nhận định khác, ngắn gọn nhưng giàu sức gợi: “Hiện nay, vấn đề cốt tử, cốt lõi là triển khai thực thi. Giai đoạn này, thể chế không còn là điểm nghẽn của điểm nghẽn nữa. Thực thi nhiệm vụ, tổ chức triển khai đang là điểm nghẽn của điểm nghẽn”.

Cỡ chữ bài viết: