Đại hội sẽ đánh giá, tổng kết 40 năm Việt Nam tiến hành Đổi mới, cũng như 5 năm nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, từ đó đưa ra những mục tiêu, phương hướng phát triển toàn diện trên tất cả lĩnh vực trong kỷ nguyên mới của dân tộc, “kỷ nguyên vươn mình”.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là khởi đầu của kỷ nguyên vươn mình, giai đoạn lịch sử mới với trọng trách đưa đất nước vượt lên mạnh mẽ trong bối cảnh toàn cầu biến động sâu sắc. Đây là nhận thức xuyên suốt trong nhiều văn bản, thảo luận và bình luận chính trị gần đây, được Đảng nhấn mạnh như một tâm điểm chiến lược của nhiệm kỳ tới.
Đại hội XIV của Đảng - Dấu mốc đặc biệt quan trọng, thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam
Đại hội lần thứ XIV của Đảng không chỉ là nơi tổng kết chặng đường đã qua, mà còn là lời hiệu triệu mạnh mẽ, khơi dậy khát vọng vươn lên của toàn dân tộc.
Thời gian tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (dự kiến từ ngày 19/1 - 25/1) đang rất cận kề. Đây là một kỳ đại hội mang dấu mốc đặc biệt quan trọng trên con đường phát triển của đất nước, bởi đây là Đại hội mở ra kỷ nguyên mới – kỷ nguyên mà Việt Nam quyết tâm hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước; phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Với chủ đề Đại hội: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội” thể hiện rõ vị trí, vai trò của Đại hội XIV, mang ý nghĩa bước ngoặt và có tầm vóc lịch sử đối với sự phát triển đất nước.
Đại hội XIV được ví như công cuộc đổi mới lần thứ hai, thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong việc đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Dự thảo Báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, có nhiều điểm đổi mới: Ngắn gọn, súc tích, tính khái quát cao, kết cấu chặt chẽ, phản ánh đầy đủ, toàn diện những vấn đề lớn của đất nước.
GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ phó Thường trực Tổ Biên tập văn kiện Đại hội XIV cho biết việc hợp nhất ba văn kiện quan trọng gồm Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế – xã hội và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng thành một Báo cáo chính trị duy nhất trình Đại hội XIV là bước tiến mới. Đây là một bước tiến mang tính đột phá, thể hiện sự thống nhất chặt chẽ mọi luận điểm, quan điểm của đường lối; thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và tinh thần dám nghĩ, dám làm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo. Ông Tạ Ngọc Tấn cũng nhấn mạnh một điểm mới quan trọng là ngay trước và trong Đại hội đã có sự cụ thể hóa đường lối của Đảng thành những quyết sách chiến lược. Trước Đại hội, Bộ Chính trị đã ban hành các nghị quyết quan trọng: 57, 58, 66, 68, 70, 71, 72... cụ thể hóa đường lối của Đảng trong Đại hội thành các quyết sách chiến lược. Bước tiến này tạo điều kiện để chủ động rà soát, sửa đổi, tháo gỡ ngay các điểm nghẽn, khắc phục những hạn chế, bám sát mục tiêu, định hướng phát triển, nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện ngay sau Đại hội.
PGS.TS. Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá, sau 10 năm Đổi mới (1986–1996), trong bối cảnh thế giới còn nhiều quốc gia chìm trong khủng hoảng, Việt Nam đã khắc phục được khó khăn, đưa đất nước vững bước trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đến năm 2008, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam vượt ngưỡng 1.000 USD.
“Chúng ta đã ra khỏi tình trạng chậm phát triển, bước vào nhóm các nước đang phát triển, có thu nhập trung bình. Đây là một thành tựu có ý nghĩa lịch sử rất lớn, mở ra một trang sử mới cho dân tộc Việt Nam”, ông Nguyễn Viết Thảo nhấn mạnh.
40 năm Đổi mới đã tạo bước ngoặt lịch sử, giúp đất nước vượt qua tình trạng chậm phát triển, từng bước hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ một nước nông nghiệp lạc hậu, Việt Nam đã trở thành nền kinh tế có quy mô lớn trong khu vực. Năm 2025, GDP đạt hơn 500 tỉ USD, là nền kinh tế lớn thứ tư ASEAN và đứng thứ 32 thế giới; kim ngạch thương mại đạt trên 900 tỉ USD nằm trong nhóm 20 quốc gia hàng đầu. Việt Nam tiếp tục là điểm sáng về phục hồi và tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động.
Nhiều ý kiến cho rằng dự thảo Văn kiện Đại hội XIV lần này được trình bày ngắn gọn, rõ ràng; các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển trong 5 năm tới được cụ thể hóa bằng những con số dễ hiểu, dễ triển khai. Đặc biệt, quan điểm chỉ đạo nhấn mạnh việc lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực phát triển chủ yếu.
Có thể khẳng định, Đại hội XIV là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm lớn lao của Đảng đối với cách mạng Việt Nam trong thời đại mới; có ý nghĩa định hướng con đường phát triển đất nước, rút ngắn quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội. Đại hội XIV sẽ tiếp tục khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, đưa Việt Nam vững bước tiến lên, sánh vai cùng các cường quốc năm châu trong kỷ nguyên mới.
Khát vọng hùng cường nhìn từ Đại hội XIV
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là khởi đầu của kỷ nguyên vươn mình, giai đoạn lịch sử mới với trọng trách đưa đất nước vượt lên mạnh mẽ trong bối cảnh toàn cầu biến động sâu sắc. Đây là nhận thức xuyên suốt trong nhiều văn bản, thảo luận và bình luận chính trị gần đây, được Đảng nhấn mạnh như một tâm điểm chiến lược của nhiệm kỳ tới.
Ngay từ tên gọi, Đại hội XIV được kỳ vọng trở thành dấu mốc lịch sử trọng đại, ghi nhận chặng đường 40 năm đổi mới và mở ra giai đoạn phát triển toàn diện hướng tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội chủ nghĩa, sánh vai với các cường quốc năm châu”. Điều này không chỉ là khẩu hiệu chính trị mà là tuyên ngôn chiến lược, thể hiện kỳ vọng của toàn dân, toàn Đảng vào khả năng chuyển hóa thời cơ lịch sử thành sức bật phát triển trên nhiều mặt.
Kỳ vọng lớn nhất đặt vào Đại hội XIV là khả năng hoạch định một chiến lược phát triển quốc gia phù hợp với bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Từ mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam sẽ trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại và thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 là nước phát triển với thu nhập cao - những mốc thời gian rõ rệt, đặt ra kỳ vọng lớn cho các thế hệ lãnh đạo và toàn dân. Sự rõ ràng trong mục tiêu giúp tạo lập niềm tin và quyết tâm chính trị cần thiết, nhưng cũng đặt lên vai những người hoạch định chính sách gánh nặng trách nhiệm để biến mục tiêu thành hiện thực trong một thế giới cạnh tranh khốc liệt.
Đại hội không chỉ tổng kết lại nhiệm kỳ trước mà còn là cơ hội để kiểm điểm sâu sắc việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đánh giá tổng thể các chính sách, thành tựu, tồn tại và hạn chế của nhiệm kỳ vừa qua. Việc này là cơ bản để rút ra bài học, đúc kết những kinh nghiệm quý báu, và để từ đó xây dựng phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045.
Đi kèm với kỳ vọng là những vấn đề trọng đại đặt ra trước thềm Đại hội XIV. Trước hết là thách thức từ bối cảnh thế giới đa biến với tốc độ cạnh tranh về tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng gay gắt. Nhiều chuyên gia đã nhấn mạnh rằng Việt Nam phải đối mặt với “cuộc cạnh tranh của sức mạnh mềm” qua phát triển công nghiệp, sáng tạo và năng lực hội nhập quốc tế, điều này đòi hỏi toàn bộ hệ thống chính trị phải có bước nhảy vọt trong tư duy và hành động.
Điểm mấu chốt thứ hai là việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đại hội XIV không chỉ hướng tới phát triển kinh tế - xã hội mà còn coi trọng xây dựng đội ngũ lãnh đạo, đội ngũ cán bộ “thật sự tiêu biểu” cả về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng lẫn năng lực lãnh đạo. Theo các chỉ đạo chuẩn bị đại hội, công tác nhân sự được xem là khâu then chốt định đoạt khả năng thành công trong nhiệm kỳ tới. Nhiệm vụ này càng trở nên trọng yếu bởi sự đòi hỏi của thời đại mới: lãnh đạo phải có đủ bản lĩnh đối mặt với biến động thế giới, với những thay đổi sâu rộng về kinh tế, kỹ thuật số, và cả những yêu cầu quản trị đối nội, đối ngoại.
Tiếp đến, kỳ vọng về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện đại và hội nhập sâu rộng cũng là một trong những trọng tâm của việc hoạch định chiến lược tại Đại hội XIV. Đây là một mục tiêu vừa thừa kế truyền thống đổi mới, vừa đặt ra yêu cầu phải nâng cấp thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, và khai thác tối đa lợi thế cạnh tranh quốc tế.
Bên cạnh đó, trong bối cảnh biến động toàn cầu, từ tình hình kinh tế đến địa chiến lược, việc giữ vững hòa bình, độc lập, ổn định trong nước và quan hệ đối ngoại đa phương là bài toán khó đặt ra cho nhiệm kỳ mới. Đại hội XIV phải đối mặt với kỳ vọng cao của nhân dân, không chỉ tăng trưởng GDP mà còn nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững, đảm bảo phúc lợi xã hội và thu hẹp khoảng cách giữa các tầng lớp trong xã hội.
Một kỳ vọng khác không kém phần quan trọng là xây dựng lòng tin và sự đồng thuận xã hội trong một xã hội đa dạng, nơi tiếng nói của nhân dân ngày càng được hoàn thiện. Niềm tin vào thể chế, vào tiến trình đổi mới và phát triển phụ thuộc rất lớn vào mức độ minh bạch, khả năng phản hồi chính sách dựa trên thực tế, và hiệu quả quản trị của nhà nước trong giải quyết những trăn trở của đời sống xã hội.
Đại hội XIV, vì vậy, là nơi chuyển tải kỳ vọng của hàng chục triệu người dân Việt Nam về một tương lai thịnh vượng và bền vững. Nhưng cùng với đó là áp lực to lớn để biến những kỳ vọng thành hiện thực, cần một định hướng rõ ràng, quyết sách đúng đắn, và một hệ thống lãnh đạo đủ năng lực và bản lĩnh để đối mặt với thử thách trong nước và quốc tế.
Trên hết, nhiệm vụ của Đại hội XIV là tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, sự thống nhất ấy sẽ là động lực mạnh mẽ nhất để đưa đất nước bước vào “kỷ nguyên vươn mình”. Sự khác biệt giữa kỳ vọng và thực tế sẽ phụ thuộc vào cách Đại hội cân bằng giữa tầm nhìn chiến lược và giải pháp thực thi, giữa nguyên tắc kiên định và đổi mới sáng tạo, giữa phát triển kinh tế và phát triển con người.
Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, Đại hội XIV của Đảng chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho câu hỏi lớn: liệu Việt Nam đã sẵn sàng vươn mình để trở thành một quốc gia phát triển? Câu trả lời sẽ được viết tiếp bởi hành động của những lãnh đạo nhiệm kỳ mới và bởi sự đồng lòng của toàn dân tộc.