Hiệu trưởng Đại học Columbia từ chức sau khi dẹp cuộc biểu tình phản chiến ở Gaza

Thứ năm, 15/08/2024 19:34 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hiệu trưởng trường Đại học Columbia (bang New York, Mỹ), Minouche Shafik, đã từ chức sau nhiều tháng bị chỉ trích về cách bà xử lý các cuộc biểu tình trong trường về cuộc chiến ở Gaza.

“Gia đình tôi đã phải chịu tổn thương đáng kể trong giai đoạn này, cũng như những người khác trong cộng đồng của chúng tôi,” bà Minouche Shafik viết trong email gửi cho nhân viên và sinh viên vào thứ Tư (14/8).

Bà Minouche Shafik nói thêm: “Trong suốt mùa hè, tôi đã có thể suy ngẫm và quyết định rằng việc tôi rời đi vào thời điểm này sẽ giúp Đại học Columbia vượt qua những thách thức phía trước tốt nhất”.

hieu truong dai hoc columbia tu chuc sau khi dep cuoc bieu tinh phan chien o gaza hinh 1

Bà Minouche Shafik, người bị chỉ trích vì xử lý kém cỏi trước các cuộc biểu tình của sinh viên, cho biết 'gia đình bà đã tổn thương quá nhiều". Ảnh: Guardian

Việc từ chức của bà Minouche Shafik, có hiệu lực ngay lập tức, là điều bất ngờ, khi học kỳ mùa thu của trường Đại học Columbia chỉ còn vài tuần nữa là bắt đầu. Nó diễn ra sau hai đơn từ chức của những hiệu trưởng các trường Ivy League (những đại học hàng đầu nước Mỹ) khác trong năm qua.

Trong email của mình, bà Minouche Shafik - người mang hai quốc tịch Mỹ và Anh, chia sẻ rằng bà sẽ đảm nhận một vai trò tại Bộ Ngoại giao Anh, “để chủ trì đánh giá về cách tiếp cận của chính phủ đối với phát triển quốc tế”.

hieu truong dai hoc columbia tu chuc sau khi dep cuoc bieu tinh phan chien o gaza hinh 2

Một cuộc biểu tình ủng hộ Palestine của sinh viên Đại học Columbia (Mỹ) hồi tháng 4 năm nay. Ảnh: Reuters

Bà Minouche Shafik, người có nhiệm kỳ bắt đầu vào tháng 7/2023 và trở thành người phụ nữ đầu tiên đứng đầu trường đại học danh tiếng bậc nhất New York này.

Bà đã xuất hiện trước Quốc hội Mỹ vào tháng 4, tại các phiên điều trần liên quan đến các cáo buộc về chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường. Vào khoảng thời gian đó, bà quyết định gọi sở cảnh sát New York đến trường để dẹp các cuộc biểu tình của sinh viên. Việc này đã khiến sinh viên và giảng viên tức giận.

Đại học Columbia đã trở thành trung tâm của các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine do sinh viên lãnh đạo, gây ra một phong trào biểu tình rộng rãi tại các trường đại học trên khắp Mỹ và nước ngoài.

Trường đại học này phải đối mặt với nhiều chỉ trích vì các chiến thuật cứng rắn của mình, bao gồm triệu tập cảnh sát để giải tán trại biểu tình của sinh viên, và cũng bị cáo buộc không làm cho sinh viên Do Thái cảm thấy an toàn.

Quang Anh (theo Guardian, New York Times)

Bình Luận

Tin khác

UNICEF: 6 triệu trẻ em ở Đông Nam Á bị ảnh hưởng bởi bão Yagi

UNICEF: 6 triệu trẻ em ở Đông Nam Á bị ảnh hưởng bởi bão Yagi

(CLO) Ngày 18/9, Liên hợp quốc cho biết lũ lụt và lở đất chết người do bão Yagi gây ra đã ảnh hưởng đến gần 6 triệu trẻ em trên khắp Đông Nam Á, trong khi số người chết vì thảm họa này tiếp tục tăng.

Thế giới 24h
Các nước Trung Âu đang trải qua lũ lụt lịch sử, thiệt hại hàng tỷ USD

Các nước Trung Âu đang trải qua lũ lụt lịch sử, thiệt hại hàng tỷ USD

(CLO) Trung Âu đang trải qua trận lũ lụt tồi tệ nhất trong ít nhất hai thập kỷ, gây ra thiệt hại từ Romania đến Ba Lan và khiến ít nhất 23 người thiệt mạng cho đến nay.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc thông qua nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt chiếm đóng Palestine

Liên hợp quốc thông qua nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt chiếm đóng Palestine

(CLO) Các thành viên Liên hợp quốc đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Palestine trong vòng 12 tháng.

Thế giới 24h
Vụ sập cầu Baltimore: Mỹ đòi chủ tàu Singapore bồi thường 100 triệu USD

Vụ sập cầu Baltimore: Mỹ đòi chủ tàu Singapore bồi thường 100 triệu USD

(CLO) Bộ Tư pháp Mỹ hôm 19/9 đã đệ đơn kiện, yêu cầu bồi thường hơn 100 triệu USD từ chủ sở hữu và nhà điều hành tàu hàng Singapore sau vụ tai nạn tàu đâm vào cầu Baltimore, dẫn đến cái chết của 6 công nhân và gây ách tắc tuyến đường vận tải quan trọng.

Thế giới 24h
Mạng xã hội X 'lách luật' để hoạt động trở lại ở Brazil

Mạng xã hội X 'lách luật' để hoạt động trở lại ở Brazil

(CLO) Nền tảng mạng xã hội X đã bất ngờ trở lại với nhiều người dùng ở Brazil vào thứ Tư sau một bản cập nhật mạng.

Thế giới 24h