Hoa Kỳ dự kiến tiêm chủng COVID-19 vào đầu tháng 12

Thứ hai, 23/11/2020 09:16 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hoa Kỳ hy vọng sẽ bắt đầu một chương trình tiêm chủng COVID-19 đại trà vào đầu tháng 12, người đứng đầu chương trình vắc xin COVID của chính phủ nước này cho biết hôm Chủ Nhật.

Các cố vấn vắc xin của FDA được cho là sẽ họp vào ngày 10 tháng 12 để thảo luận về việc phê duyệt các loại vắc xin mà các công ty dược phẩm Pfizer và Moderna cho rằng có ít nhất 95% hiệu quả. Ảnh: AFP

Các cố vấn vắc xin của FDA được cho là sẽ họp vào ngày 10 tháng 12 để thảo luận về việc phê duyệt các loại vắc xin mà các công ty dược phẩm Pfizer và Moderna cho rằng có ít nhất 95% hiệu quả. Ảnh: AFP

Việc bắt đầu tiêm chủng có thể là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến chống lại loại virus đã cướp đi sinh mạng của hơn 255.000 người ở Mỹ, con số được báo cáo cao nhất thế giới, kể từ khi dịch bệnh xuất hiện từ Trung Quốc vào cuối năm ngoái.

"Kế hoạch của chúng tôi là có thể vận chuyển vắc xin đến các điểm tiêm chủng trong vòng 24 giờ sau khi được phê duyệt", ông Moncef Slaoui thuộc Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) nói với CNN, có thể là vào ngày 11 hoặc 12 tháng 12.

Các cố vấn về vắc xin của FDA được cho là sẽ họp vào ngày 10 tháng 12 để thảo luận về việc phê duyệt vắc xin mà các công ty dược phẩm Pfizer và Moderna cho rằng có hiệu quả ít nhất 95%.

Trên toàn thế giới, gần 1,4 triệu người đã chết trong năm nay và ít nhất 58 triệu trường hợp đã được đăng ký.

Ông Slaoui ước tính rằng 20 triệu người trên khắp Hoa Kỳ có thể được tiêm chủng vào tháng 12, với 30 triệu mỗi tháng sau đó.

Ông nói rằng vào tháng 5, với khả năng 70% dân số đã được tiêm vắc xin, đất nước có thể đạt được "miễn dịch cộng đồng", nghĩa là virus không còn có thể lây lan rộng rãi nữa.

Một cuộc thăm dò gần đây của Gallup cho thấy, cứ 10 người Mỹ thì có 4 người nói rằng họ sẽ không tiêm vắc xin COVID-19, mặc dù con số này giảm nhẹ so với 5/10 người được khảo sát vào tháng 9.

Moncef Slaoui cho biết ông nghĩ nó sẽ giúp thuyết phục những người hoài nghi vắc xin biết rằng các thử nghiệm đã cho thấy vắc xin mới có hiệu quả 95% - cao hơn nhiều so với mức 50% mà mục tiêu phê duyệt vắc xin trước đó.

Các quan chức vẫn chưa công bố nhóm dân số nào sẽ được tiêm chủng trước, mặc dù các nhân viên y tế chắc chắn sẽ được ưu tiên, tiếp theo là các nhóm dễ bị tổn thương như người cao tuổi.

Ông Slaoui nói rằng trong khi các thử nghiệm chỉ đảm bảo an toàn trong thời gian ngắn, nhiều thập kỷ kinh nghiệm cho thấy rằng gần như tất cả các tác dụng phụ của vắc xin đều xảy ra trong vòng 40 ngày kể từ ngày được sử dụng, trong khi các thử nghiệm hiện tại được bảo vệ trong 60 ngày.

Người đại diện của FDA cũng cho biết thêm, với vắc xin Pfizer và Moderna, không có tác dụng phụ nghiêm trọng nào trong thời kỳ đó.

Hiện tại, vắc xin này vẫn chưa được thử nghiệm trên trẻ nhỏ, nhưng bác sĩ cho biết các thử nghiệm đang được tiến hành, với khả năng trẻ mới biết đi có thể được chủng ngừa bắt đầu từ quý 2 năm 2021, sau đó là trẻ sơ sinh.

Các quốc gia trên toàn thế giới, cũng như các tổ chức quốc tế, đã vạch ra kế hoạch phân phối toàn cầu các loại vắc xin này và những loại vắc xin khác vẫn đang được phát triển.

Các nước G20, trong một cuộc họp ảo do Ả Rập Xê-út chủ trì, có kế hoạch cam kết "không tiếc công sức" trong việc đảm bảo phân phối công bằng vắc xin trên toàn thế giới, theo thông cáo được đưa ra hôm Chủ nhật.

Tuy nhiên, thông cáo không cung cấp chi tiết về cách thức nỗ lực tài trợ.

Vân Trần

Tin khác

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

(CLO) Hôm thứ Năm (28/3), Nga đã phủ quyết việc tiếp tục giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên về chương trình hạt nhân.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h
Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h