Nữ nghị sĩ Mỹ bị tấn công khi phát biểu kêu gọi bãi bỏ cơ quan di trú

(CLO) Nữ nghị sĩ Mỹ Ilhan Omar, đại diện bang Minnesota, đã bị một người đàn ông xịt chất lạ vào người trong lúc bà đang phát biểu tại một cuộc họp công khai.

Vụ việc xảy ra hôm 27/1 khi bà Omar đang kêu gọi bãi bỏ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) ở Minneapolis. Theo nhà chức trách, bà Omar không bị thương. Nghi phạm đã bị bắt giữ ngay tại hiện trường và đối mặt với cáo buộc hành hung cấp độ ba.

Đoạn video cho thấy một người đàn ông lao lên bục phát biểu khi bà Omar đang kêu gọi bãi bỏ ICE và yêu cầu Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Kristi Noem từ chức. Chỉ vài giây trước đó, bà Omar nói rằng ICE “không thể cải cách” và cần phải bị giải thể hoàn toàn, đồng thời kêu gọi bà Noem từ chức hoặc đối mặt với việc bị luận tội.

Video ghi lại vụ việc. Nguồn: MXH

Trong lúc lao tới, người đàn ông nói “Cô phải từ chức”, đồng thời xịt một chất lỏng màu sẫm từ một ống tiêm về phía bà Omar. Người này nhanh chóng bị lực lượng an ninh khống chế. Một số người tham dự tỏ ra hoảng hốt, cho biết chất lỏng có mùi khó chịu và khuyên bà Omar nên đi kiểm tra sức khỏe.

Sau sự cố, bà Omar nói với những người ủng hộ rằng bà vẫn ổn và quay lại bục để tiếp tục bài phát biểu. Bà nhấn mạnh tinh thần kiên cường của cộng đồng Minnesota trước những hành động bạo lực.

Trên mạng xã hội, bà Omar viết rằng vụ việc sẽ không làm bà chùn bước, đồng thời cảm ơn những cử tri đã ủng hộ bà. Vụ tấn công sau đó đã vấp phải làn sóng chỉ trích rộng rãi.

Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey lên án hành vi này, cho rằng bạo lực và đe dọa không có chỗ đứng trong đời sống công cộng. Nữ nghị sĩ Cộng hòa Nancy Mace, đại diện bang Nam Carolina, cũng lên tiếng phản đối vụ việc, dù bà khẳng định có bất đồng sâu sắc với quan điểm của Ilhan Omar.

Bà Omar, một người Mỹ gốc Somalia và từng là người tị nạn, là thành viên Đảng Dân chủ và lâu nay thường xuyên bị giới bảo thủ chỉ trích, đặc biệt vì lập trường phản đối các hành động quân sự của Israel tại Gaza và quan điểm tiến bộ về cải cách nhập cư. Bà cũng là tiếng nói phản đối mạnh mẽ Chiến dịch Metro Surge của ICE, được triển khai từ tháng 12 nhằm bắt giữ người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ tại Minneapolis.

Trong tháng này, các cuộc đối đầu giữa lực lượng thực thi liên bang và người dân tại thành phố đã dẫn đến việc hai công dân Mỹ thiệt mạng, trong đó có y tá 37 tuổi Alex Pretti.

Ilhan Omar cũng nhiều lần trở thành mục tiêu công kích của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tháng trước, ông Trump đã công khai chỉ trích bà và tuyên bố sẽ điều tra các vấn đề tài chính liên quan đến bà.

Năm 2018, bà Omar trở thành một trong hai phụ nữ Hồi giáo đầu tiên được bầu vào Quốc hội Mỹ. Bà tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba vào năm 2024, đại diện cho khu vực bầu cử số 5 của Minnesota, bao gồm thành phố Minneapolis và vùng phụ cận. Hiện bà giữ vai trò phó chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Tiến bộ tại Hạ viện, tập hợp khoảng 100 nhà lập pháp theo đuổi các mục tiêu như cải cách nhập cư, chăm sóc sức khỏe toàn dân và giáo dục đại học miễn phí.

Xem thêm

Nga cáo buộc Ukraine dùng UAV tấn công bảo tàng lịch sử

Nga cáo buộc Ukraine dùng UAV tấn công bảo tàng lịch sử

(CLO) Máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công một bảo tàng lịch sử tại Sevastopol, thành phố thuộc bán đảo Crimea do Nga kiểm soát, gây hỏa hoạn trên mái công trình, trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng UAV đang diễn ra trên diện rộng tại Crimea và nhiều khu vực sâu trong lãnh thổ Nga.

Liên hợp quốc: Người Palestine bị chèn ép giữa Israel và Hamas

Liên hợp quốc: Người Palestine bị chèn ép giữa Israel và Hamas

(CLO) Một cuộc điều tra do Liên hợp quốc ủy quyền công bố ngày 9/6 cho rằng người Palestine đang phải đối mặt với các vi phạm quyền con người nghiêm trọng từ nhiều phía, bao gồm lực lượng Israel, người định cư Israel và các lực lượng liên kết với Hamas.

Trung Quốc lần đầu ghép đồng thời gan và thận lợn cho người

Trung Quốc lần đầu ghép đồng thời gan và thận lợn cho người

(CLO) Các nhà khoa học Trung Quốc vừa thực hiện thành công ca ghép đồng thời gan và hai quả thận từ lợn sang một bệnh nhân chết não, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực cấy ghép dị loài - phương pháp sử dụng nội tạng động vật để cấy ghép cho con người.

Cỡ chữ bài viết: