Trung Quốc sửa luật để tăng cường năng lực trong đối đầu thương mại

(CLO) Ngày 27/12, Trung Quốc đã thông qua bản sửa đổi Luật Thương mại Ngoại thương, nhằm tăng cường năng lực trong đối đầu thương mại.

Động thái này còn nhằm tăng cường quản lý hoạt động xuất nhập khẩu từ khoáng sản chiến lược đến hàng hóa tiêu dùng, cũng như diễn ra song song với việc nền kinh tế 19.000 tỷ USD cam kết mở cửa sâu rộng hơn.

Theo Tân Hoa Xã, phiên bản sửa đổi mới nhất của Luật Thương mại Ngoại thương đã được cơ quan lập pháp cao nhất của Trung Quốc phê chuẩn và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3/2026.

crawl-20250619160016238-20250619160016242.jpg
Ảnh minh hoạ: Shutterstock

Luật Thương mại Ngoại thương mới của Trung Quốc sẽ "trao quyền cho các nhà hoạch định chính sách đánh trả các đối tác thương mại tìm cách hạn chế xuất khẩu của mình". Thay vì chỉ ở thế bị động, luật này tạo cơ sở pháp lý trực tiếp để Trung Quốc thực hiện các biện pháp đáp trả tương xứng khi các quốc gia khác áp đặt lệnh trừng phạt hoặc hạn chế lên hàng hóa của họ.

Luật sửa đổi đã "mở rộng và cải thiện bộ công cụ pháp lý để đối phó với các thách thức từ bên ngoài". Cụ thể, luật mới cho phép chính phủ "kiểm soát các chuyến hàng xuất khẩu như khoáng sản chiến lược".

Lần sửa đổi này bổ sung nguyên tắc thương mại phải "phục vụ phát triển kinh tế và xã hội quốc gia", góp phần xây dựng Trung Quốc thành "cường quốc thương mại mạnh mẽ".

Việc đại tu khung pháp lý thương mại của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới còn nhằm thuyết phục Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) rằng quốc gia sản xuất hùng mạnh này xứng đáng có một vị trí trong khối. Đồng thời, Bắc Kinh cũng đang tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ.

Luật Thương mại Ngoại thương của Trung Quốc được ban hành năm 1994 và đã qua nhiều lần chỉnh sửa, trao quyền cho các nhà hoạch định chính sách để đáp trả các biện pháp hạn chế thương mại và mở cửa lĩnh vực cho doanh nghiệp nước ngoài.

Xem thêm

Tiêm kích nội địa KF-21 của Hàn Quốc được sản xuất hàng loạt, liệu có đủ sức cạnh tranh?

Tiêm kích nội địa KF-21 của Hàn Quốc được sản xuất hàng loạt, liệu có đủ sức cạnh tranh?

(CLO) Máy bay chiến đấu KF-21 Boramae - dự án nội địa đầu tiên của Hàn Quốc - đã chính thức bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt từ tháng 3, song các chuyên gia nhận định dòng tiêm kích này vẫn còn “một chặng đường dài” trước khi có thể cạnh tranh với các đối thủ từ Mỹ, châu Âu và Trung Quốc.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Cuba

Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Cuba

(CLO) Trung Quốc kêu gọi Mỹ chấm dứt ngay lập tức các lệnh cấm vận và trừng phạt đối với Cuba, cho rằng các biện pháp này là “đơn phương, bất hợp pháp” và vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực quan hệ quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: