Trừng trị những “côn đồ đường phố”: Thông tin phải rõ ràng, công khai!

Thứ năm, 14/01/2021 10:17 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Đã 2 tuần trôi qua kể từ khi anh T.A bị tấn công gây thương tích nặng trên đường Khuất Duy Tiến, Hà Nội, Công an Quận Thanh Xuân mặc dù đã bắt giữ người có hành vi côn đồ trên nhưng đáng tiếc đến nay, việc xử lý người này như thế nào vẫn chưa được công khai.

Về vụ việc này, như nhiều tờ báo đã đưa tin, theo trình báo của một công dân (tên viết tắt: T.A), khoảng 20 giờ 15 tối 31/12/2020, anh này điều khiển xe ôtô chở bạn đi trên đường Khuất Duy Tiến thì xuất hiện xe ôtô Toyota mang BKS 29C - 583.95 chắn tại lối quay đầu khiến xe của anh không di chuyển được. Sau vài lượt đèn đỏ, chiếc Toyota vẫn nhích từng tý một khiến hàng xe dài đằng sau không đi được, bấm còi inh ỏi.

Thấy việc đỗ dừng của xe ôtô Toyota khiến đường bị ùn ứ, anh T.A đã tiến lại gần, gõ cửa kính để nhắc nhở người tài xế bên trong tiếp tục di chuyển tránh làm tắc đường.

Minh hoạ: DAD

Minh hoạ: DAD

Tuy nhiên, khi vừa ra khỏi xe Toyota, người tài xế này lập tức dùng tay tát vào mặt, đập đầu anh T.A. vào nắp capô. Không dừng lại, tài xế xe Toyota còn dùng đầu gối, cùi chỏ đánh nhiều lần vào ngực, lưng và cổ anh T.A khiến anh này bị chấn thương khá nặng và gãy 1 răng cửa.

Mặc dù cho đến ngày 3/1/2021, Công an quận Thanh Xuân đã xác định được tài xế xe Toyota có hành vi cố ý hành hung người khác như trên và đã bắt được người này tại Lào Cai để đưa về Hà Nội thực hiện các bước xử lý tiếp theo, nhưng đáng tiếc, cho đến thời điểm này, tên tuổi, tính chất, mức độ vi phạm, hình thức xử lý với người này như thế nào vẫn chưa được Công an quận Thanh Xuân công bố.

Tất nhiên, về mặt nguyên tắc, theo quy định của pháp luật, các vụ việc đang trong quá trình điều tra thì không được phép công khai. Và rất có thể, vụ việc này vẫn đang được điều tra, xử lý nên Công an quận Thanh Xuân chưa công bố. Tuy nhiên, có thể nói, với một vụ việc tương đối đơn giản với đầy đủ nhân chứng, bằng chứng, hình ảnh, video clip đã khá rõ ràng mà trong 2 tuần qua, sau thông tin bắt tạm giam đối tượng có hành vi cố ý hành hung người khác như vậy mà chưa có những thông tin xử lý tiếp theo với đối tượng này thì người dân có quyền nghi ngờ về sự công khai, minh bạch trong quá trình xử lý tội phạm của cơ quan chức năng.

Chính vì không sớm có những thông tin công khai, rõ ràng đối với sự việc trên nên trên mạng xã hội đã sớm có những luồng thông tin chưa được kiểm chứng mà Công an quận Thanh Xuân lại ngay lập tức phải lên tiếng đó là thông tin sai sự thật như có thông tin cho rằng người có hành vi tấn công người khác tại nơi công cộng trên là một Thượng úy công an thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân. Thông thường, khi thiếu vắng những thông tin chính thống ở những thời điểm “nóng”, sẽ rất dễ có những thông tin không chính thức khác, khó kiểm chứng xuất hiện, gây ra những hiểu lầm không đáng có.

Tài xế điều khiển chiếc xe ôtô Toyota được cho là người hành hung người khác - Ảnh cắt từ clip

Tài xế điều khiển chiếc xe ôtô Toyota được cho là người hành hung người khác - Ảnh cắt từ clip

Trong thời gian qua, chúng ta có thể thấy, có khá nhiều sự việc tương tự như vụ việc trên đã xảy ra: Có những người có hành vi đe dọa, sỉ nhục, tấn công người khác nơi công cộng, nhất là khi có mâu thuẫn, xích mích khi tham gia giao thông. Nhưng ở hầu hết các vụ việc như vậy, cơ quan chức năng đã kiểm tra, xử lý rất nhanh, nghiêm minh, tạo niềm tin cho người dân về việc đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ công dân trước những đối tượng có những hành vi bất thường, coi thường quy định pháp luật và thiếu văn hóa ứng xử nơi công cộng.

Ví dụ như vụ việc xảy ra giữa tháng 9/2020, khi một người đàn ông, sau được xác định là Nguyễn Văn Sướng - Giám đốc một công ty dịch vụ bảo vệ đã có hành vi sử dụng một vật giống vũ khí quân dụng đe dọa (bắn) một tài xế khác tại quốc lộ 18, thành phố Bắc Ninh do mâu thuẫn khi tham gia giao thông. Người này đã ngay lập tức bị khởi tố, bắt tạm giam và hiện đang chờ ngày đưa ra xét xử.

Trước đó nữa, chúng ta cũng đã từng thấy một nữ Đại úy công an là Lê Thị Hiền - cán bộ Đội cảnh sát giao thông trật tự - Phản ứng nhanh Công an quận Đống Đa - Hà Nội do có hành vi gây mất trật tự công cộng, sỉ nhục người khác tại Cảng hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) nên đã bị khai trừ khỏi Đảng, hạ cấp chức vụ và bị buộc phải ra khỏi ngành.

Có thể nói, ít nhất trong thời gian ngắn gần đây, đã từng có một cán bộ công an và một lãnh đạo doanh nghiệp còn bị xử lý khá nghiêm khắc và nhanh chóng như vậy thì không có lý gì với một người được cho là làm nghề tự do, “nghề nghiệp không ổn định” như kẻ có hành vi tấn công khá dã man với người tham gia giao thông khác chỉ vì người này nhắc mình khi đỗ xe sai nói trên, cơ quan chức năng lại không nhanh chóng xử lý nghiêm và công khai, minh bạch như các vụ việc trước.

Hiện nay ở nhiều tỉnh, thành phố, nơi mật độ phương tiện giao thông ngày càng dày đặc, tình trạng mâu thuẫn, va chạm khi tham gia giao thông cũng thường xuyên xảy ra nên đâu đó vẫn có những sự việc người này, người kia do mâu thuẫn phát sinh, do thiếu kiềm chế nên có những lời nói, cử chỉ xúc phạm, thậm chí gây thương tích cho người khác. Nhưng những hành vi như đã nêu trên, đặc biệt là hành vi của người đã tấn công gây thương tích rất nặng cho công dân T.A ở đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân - Hà Nội có thể nói đó là hành vi vi phạm pháp luật trắng trợn và nghiêm trọng.

Những kẻ có hành động như vậy chỉ có thể nói đó là một dạng côn đồ, tội phạm trên đường phố mà pháp luật không thể dung tha. Càng nghiêm khắc, xử lý công khai, nhanh và mạnh tay bao nhiêu thì cơ quan bảo vệ pháp luật sẽ càng đem lại niềm tin cho người dân về trách nhiệm bảo vệ người dân trước những hành vi ngang ngược của những tên côn đồ như vậy, tạo cảm giác an toàn cho mọi người khi tham gia giao thông hằng ngày.

Mạnh Quân

Tin khác

Kỳ 4: Ráo riết chuẩn bị cho trận đánh lớn

Kỳ 4: Ráo riết chuẩn bị cho trận đánh lớn

(NB&CL) Ngay sau khi Chiến dịch Điện Biên Phủ được khai mở, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị: “Chiến dịch này là một chiến dịch quan trọng không những về quân sự mà cả về chính trị, không những đối với trong nước mà đối với quốc tế. Vì vậy toàn quân, toàn dân, toàn Đảng phải tập trung hoàn thành cho kỳ được”. Thực hiện chỉ thị của Người, ngay từ cuối năm 1953, công tác chuẩn bị cho chiến dịch được ráo riết tiến hành với quyết tâm cao độ và tinh thần: “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”.

Góc nhìn
Phát triển du lịch xanh: Không phải cứ nói suông là được!

Phát triển du lịch xanh: Không phải cứ nói suông là được!

(NB&CL) Tại Việt Nam, du lịch xanh đang dần hình thành và phát triển ở nhiều địa phương. Giới chuyên gia nhận định trong thời gian tới, du lịch xanh không chỉ đóng vai trò to lớn trong bảo vệ đa dạng sinh học và văn hóa cộng đồng mà còn đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam. Tuy nhiên, “Diễn đàn Du lịch Việt Nam - Chuyển đổi Xanh để phát triển bền vững” nằm trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội 2024 đã khẳng định: Chuyển đổi du lịch xanh không chỉ là vấn đề phủ xanh không gian du lịch, bảo vệ môi trường sinh thái mà cần có sự đổi mới tư duy của những người làm du lịch, ứng xử đúng mực với thiên nhiên.

Góc nhìn
Lại chuyện đặt tên phố, tên làng!

Lại chuyện đặt tên phố, tên làng!

(CLO) Một đôi vợ chồng trẻ chuẩn bị sinh con đầu lòng, nghĩ nát óc cả dăm bảy tháng để đặt tên cô con gái rượu sắp ra đời.

Góc nhìn
Kỳ 3: Mở chiến dịch Điện Biên Phủ - Đường đến quyết định lịch sử

Kỳ 3: Mở chiến dịch Điện Biên Phủ - Đường đến quyết định lịch sử

(NB&CL) Theo nhìn nhận của nhiều nhà nghiên cứu, sử gia, việc ngày 6/12/1953, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch tiêu diệt toàn bộ quân địch ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ là quyết định mang tính lịch sử. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dựa vào những cứ liệu nào để có được chủ trương hết sức linh hoạt, sáng tạo và kịp thời ấy? - Đó là câu hỏi mà đến nay, tròn 70 năm sau, vẫn được hết sức quan tâm.

Góc nhìn
Ghi âm, ghi hình phải được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa: Báo chí cần được đảm bảo quyền tác nghiệp

Ghi âm, ghi hình phải được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa: Báo chí cần được đảm bảo quyền tác nghiệp

(NB&CL) Dự thảo Luật Tòa án (sửa đổi) quy định theo hướng “thắt chặt” việc ghi âm, ghi hình tại phiên tòa. Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng, quy định này là cần thiết, để phiên tòa tập trung xét xử, trang nghiêm.

Góc nhìn