Ảnh minh họa
Trong khi các ngân hàng trong nước đang “neo” lãi suất vay tiêu dùng ở mức cao thì nhiều ngân hàng “ngoại” lại triển khai cho vay với mức lãi suất thấp hơn khoảng 2%.
Ngân hàng HSBC đã tiến hành giảm lãi suất cho các khách hàng cá nhân vay mua nhà và ô tô với mức đặc biệt dành cho khách hàng lần đầu vay thế chấp với 15,9%/năm và mức lãi suất dài hạn tốt nhất dành cho khách hàng có thế chấp tài sản là 18,9%/năm. Lãi suất cho vay dài hạn dành cho tất cả các khách hàng cá nhân đã được giảm 2% trong vòng vài tuần qua.
Ngân hàng ANZ Việt Nam cũng đã công bố giảm lãi suất xuống 17,5%/năm (giảm 2%/năm) đối với các khoản vay mua nhà, thế chấp nhà dành cho khách hàng đã giải ngân trước đó. Mức hỗ trợ này áp dụng trong 3 tháng đầu tiên cho các khoản giải ngân lần đầu từ 500 triệu đồng trở lên. Riêng khách hàng thuộc nhóm ưu tiên sẽ được hưởng mức lãi suất 17%/ năm.
Một điều đáng chú ý là trong khi các ngân hàng nội đang tìm mọi cách để thu hồi đối với những khoản cho vay tiêu dùng trước đây, hạn chế cho vay mới thì các ngân hàng ngoại lại âm thầm tiếp cận người tiêu dùng có thu nhập cao để mở rộng cho vay.
Trong khi các nhà băng ngoại tìm cách hạ lãi suất để lôi kéo khách hàng có nhu cầu tiêu dùng thì các ngân hàng nội vẫn hạn chế cho loại hình này bằng cách giữ nguyên lãi suất cao, phổ biến 20-23%/năm, thậm chí có trường hợp lên tới 25%/năm.
Mặc dù đã được áp trần lãi suất huy động 13%, nhưng nhiều ngân hàng trong nước vẫn không mặn mà gì với việc hạ lãi suất cho vay. Vì vậy, NHNN đã phải ban hành hẳn một văn bản, theo đó yêu cầu các NHTM mà Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ phải tiết giảm chi phí, hạ lãi suất cho vay.
Những động thái trái ngược trên cho thấy phần nào sự yếu kém trong quản trị của hệ thống ngân hàng nội và nguy cơ ngân hàng trong nước để tuột mất những khách hàng đầy tiềm năng là thực tế đã hiển hiện.
K.H