Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Báo Biên phòng:

Địa chỉ thông tin tin cậy của cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc khu vực biên giới

Thứ ba, 23/04/2019 10:21 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 22/4, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Báo Biên phòng (22/4/1959 - 22/4/2019).

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống, Báo Biên phòng được Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ tư lệnh BĐBP tặng bằng khen. Ảnh: PV

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống, Báo Biên phòng được Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ tư lệnh BĐBP tặng bằng khen. Ảnh: PV

Tham dự lễ kỷ niệm có đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP); lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài lực lượng Biên phòng cùng các thế hệ những người làm Báo Biên phòng qua các thời kỳ.

Ngày 22/4/1959, tờ Tin Công an nhân dân vũ trang, tiền thân của Báo Biên phòng ngày nay được thành lập và ra số đầu tiên. 60 năm qua, mặc dù tên gọi nhiều lần thay đổi, nhưng Báo Biên phòng luôn làm tròn chức năng, nhiệm vụ của mình; bám sát tình hình của đất nước, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Công an, Quân đội và BĐBP đến mọi cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các dân tộc trên biên giới, hải đảo; động viên, cổ vũ các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Cán bộ, phóng viên Báo Biên phòng trên đường tác nghiệp. Ảnh: PV

Cán bộ, phóng viên Báo Biên phòng trên đường tác nghiệp. Ảnh: PV

Quá trình xây dựng, chiến đấu trưởng thành, các thế hệ cán bộ, biên tập viên, phóng viên, nhân viên Báo Biên phòng trong mọi thời kỳ đều không quản hy sinh, gian khổ, luôn trong tâm thế sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Hiện nay, Báo Biên phòng chính thức có 3 ấn phẩm: Báo Biên phòng, Phụ trương An ninh biên giới và Báo Biên phòng điện tử. Các ấn phẩm này có nội dung phong phú, hấp dẫn được đông đảo bạn đọc hoan nghênh và tìm đọc. Ngoài thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trong giai đoạn 2001-2019, Báo Biên phòng đã chủ động, sáng tạo, triển khai các chương trình rất thành công và hiệu quả, thực sự có sức lan tỏa mạnh trong toàn xã hội, như các chương trình: Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản, Biên cương thắm tình hữu nghị, Nâng bước em đến trường, Giao lưu quốc phòng biên giới Việt – Trung....

Với những thành tích nêu trên, 60 năm qua Báo Biên phòng đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận và tặng nhiều phần thưởng cao quý: 2 Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 2 Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, 5 Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, 10 giải báo chí quốc gia, 38 Bằng khen của các ban, bộ, ngành Trung ương, của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP cùng hàng trăm tập thể, cá nhân được tặng các danh hiệu, thi đua.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống, Báo Biên phòng được Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ tư lệnh BĐBP tặng bằng khen.

P.V

Tin khác

Ra mắt Tự truyện 'Sống đến bình minh' của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh

Ra mắt Tự truyện "Sống đến bình minh" của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh

(CLO) Sáng 25/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ra mắt Tự truyện "Sống đến bình minh" của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Sự kiện do Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), NXB Chính trị Quốc gia Sự thật và gia đình phối hợp tổ chức.

Nghề báo
Tôn vinh các tác giả tâm huyết, bản lĩnh, sáng tạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tôn vinh các tác giả tâm huyết, bản lĩnh, sáng tạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(CLO) Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023-2024); phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024-2025).

Nghề báo
Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vụ hành hung phóng viên ở Thanh Trì

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vụ hành hung phóng viên ở Thanh Trì

(CLO) Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có công văn giao UBND huyện Thanh Trì chủ trì, phối hợp với CATP Hà Nội làm rõ thông tin phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp tại vụ cháy ở Thanh Trì.

Nghề báo
Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

(CLO) Chiều 24/4, Báo Thanh Niên tổ chức lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần 4 – năm 2024 với chủ đề “San sẻ yêu thương”. Thời gian nhận bài dự thi kéo dài từ ngày 24/4 - 30/9.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Nghề báo