Giữ vững niềm tin trước thềm Đại hội XIV: Bài 1: Nhận diện và phản bác những luận điệu xuyên tạc

Trước thềm Đại hội XIV của Đảng, mặt trận đấu tranh tư tưởng bước vào giai đoạn đặc biệt nhạy cảm, khi các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị đẩy mạnh tung tin xuyên tạc, gieo rắc hoài nghi, tìm cách làm xói mòn niềm tin xã hội và gây nhiễu loạn nhận thức. Trong bối cảnh đó, Báo Nhà báo và Công luận xin giới thiệu loạt bài chủ động nhận diện – phản bác trực diện các luận điệu sai trái, đồng thời khẳng định bằng thực tiễn lịch sử và đời sống: niềm tin của Nhân dân là “lá chắn” vững chắc nhất trước mọi âm mưu chống phá, và chỉ được bồi đắp bằng ổn định, kỷ cương và kết quả phát triển thực chất của đất nước.

Cũng chính vào thời điểm này, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị lại gia tăng hoạt động chống phá. Trên mạng xã hội, nhiều luận điệu sai trái, xuyên tạc được tung ra có chủ đích, với cách thể hiện tinh vi hơn, “mềm hóa” hơn, nhưng bản chất vẫn là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, kích động hoài nghi và chia rẽ.

f0d3fc700803875dde1215-1765438913029857348717.jpg
Giữ vững niềm tin trước thềm Đại hội XIV

Luận điệu thứ nhất: Cố tình phủ nhận thành tựu, bôi đen bức tranh kinh tế đất nước

Một trong những luận điệu phổ biến nhất là bôi đen bức tranh kinh tế đất nước. Trên mạng xã hội xuất hiện không ít bài viết chỉ tập trung vào một vài doanh nghiệp gặp khó, một số dự án chậm tiến độ, rồi quy chụp rằng nền kinh tế “đang suy thoái”, “tăng trưởng chỉ là con số”.

Thậm chí, có tài khoản cắt riêng thông tin về việc một số doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, bỏ qua hoàn toàn bức tranh tổng thể về tăng trưởng GDP năm 2025, xuất khẩu phục hồi, FDI tiếp tục là điểm sáng, lạm phát được kiểm soát.

Cụ thể, theo đánh giá của chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong, “với kết quả của 11 tháng vừa qua, mức tăng trưởng kinh tế 8% là rất chắc chắn”.

Nhận định này cũng tương đồng với đánh giá của ông Jochen Schmittmann - Đại diện thường trú, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam, Lào và Campuchia, cho rằng Việt Nam đang giữ được sức chống chịu ấn tượng trước biến động toàn cầu: tăng trưởng 9 tháng đầu năm đạt 7,85%; đầu tư và tiêu dùng phục hồi mạnh; xuất khẩu tăng hơn 18% so với cùng kỳ.

Vì thế, một số cách tiếp cận “chụp một góc tối rồi vẽ thành bức tranh toàn cảnh” nền kinh tế Việt Nam chắc chắn không phải là phản biện, mà là bóp méo sự thật.

Sự thật là trong bất kỳ nền kinh tế nào, nhất là nền kinh tế đang chuyển đổi và hội nhập sâu như Việt Nam, khó khăn cục bộ là điều không tránh khỏi. Nhưng việc cố tình phớt lờ xu hướng tích cực, phủ nhận nỗ lực điều hành của Nhà nước và sức chống chịu của nền kinh tế là biểu hiện thiếu thiện chí, thậm chí có động cơ chính trị rõ ràng.

Luận điệu thứ hai: Xuyên tạc công tác cán bộ, nhân sự Đại hội

Trước thềm Đại hội XIV của Đảng, xuyên tạc công tác nhân sự là một trong những thủ đoạn chống phá nguy hiểm nhất, bởi nó đánh trực diện vào niềm tin của xã hội và sự thống nhất trong nội bộ. Không phải ngẫu nhiên mà mỗi kỳ đại hội, các thế lực thù địch lại tập trung khoét sâu vào vấn đề này, tìm cách gieo rắc hoài nghi, tạo tâm lý bất ổn.

Trên không gian mạng, các luận điệu xuyên tạc thường núp bóng “phân tích nội bộ”, “dự báo nhân sự”, thậm chí bịa đặt những câu chuyện đấu đá, phe phái, lợi ích nhóm. Nhiều thông tin hoàn toàn không có căn cứ nhưng được trình bày như sự thật, đánh vào tâm lý tò mò, hiếu kỳ, khiến không ít người dễ bị dẫn dắt nếu thiếu tỉnh táo.

Nguy hiểm hơn, có luận điệu cố tình quy chụp rằng công tác nhân sự chỉ là “sắp xếp quyền lực”, “thỏa hiệp lợi ích”, từ đó phủ nhận những nguyên tắc nền tảng của Đảng trong xây dựng đội ngũ cán bộ. Đây không phải là phản biện, mà là sự bóp méo có chủ đích, nhằm làm suy giảm uy tín của tổ chức Đảng và niềm tin của Nhân dân.

Thực tế cho thấy, công tác cán bộ luôn được Đảng tiến hành chặt chẽ, thận trọng, qua nhiều bước, nhiều vòng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai và minh bạch. Việc lựa chọn cán bộ không dựa trên tin đồn hay áp lực từ mạng xã hội, mà dựa trên phẩm chất chính trị, năng lực thực tiễn, uy tín và hiệu quả công việc.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu kiên quyết không để lọt vào bộ máy những cán bộ suy thoái, đồng thời phải bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Quan điểm chỉ đạo đó là lời khẳng định rõ ràng cho quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm, đủ bản lĩnh để gánh vác trọng trách trong giai đoạn mới.

Việc tung tin đồn thất thiệt về nhân sự không chỉ gây nhiễu loạn nhận thức xã hội, mà còn làm tổn hại uy tín tổ chức, ảnh hưởng đến danh dự của cá nhân cán bộ và gia đình họ. Nhận diện và phản bác kịp thời những luận điệu này không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng, mà còn là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trong việc bảo vệ sự trong sạch của Đảng và tương lai phát triển của đất nước.

09375493a0e02fbe76f110-1765438912961921475806.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Luận điệu thứ ba: Quy chụp chính sách, kích động tâm lý bất mãn xã hội

Một số tài khoản mạng xã hội cố tình bóp méo các chính sách mới ban hành. Chẳng hạn, khi Quốc hội thông qua các quy định mới về đất đai, có ý kiến cắt riêng một vài điều khoản kỹ thuật, tách khỏi tổng thể chính sách, rồi quy kết rằng “Nhà nước siết quyền của người dân”, “chính sách chỉ có lợi cho nhóm này, nhóm kia”.

Tương tự, với các chính sách sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, có bài viết cố tình đánh vào tâm lý lo lắng của một bộ phận cán bộ, công chức, từ đó suy diễn rằng “cải cách là để cắt giảm quyền lợi”, “đẩy khó khăn về phía người dân”.

Điểm đáng chú ý của luận điệu này là cách cố tình tách rời chính sách khỏi tổng thể, cắt khúc thông tin để quy chụp bản chất. Một số đối tượng không bàn đến mục tiêu dài hạn, không nhìn vào lộ trình thực hiện và các chính sách đi kèm, mà chỉ bám vào một vài khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai để suy diễn rằng Nhà nước “đẩy phần thiệt về phía người dân”.

Thực tế, bất kỳ chính sách lớn nào cũng cần thời gian để đi vào cuộc sống, không tránh khỏi những vướng mắc ban đầu. Nhưng thay vì góp ý mang tính xây dựng, các luận điệu xuyên tạc lại cố tình phóng đại khó khăn, thổi bùng cảm xúc tiêu cực, gieo rắc tâm lý bất mãn, từ đó kích động sự đối lập giữa người dân với chính quyền.

Nguy hiểm hơn, một số luận điệu còn đánh đồng những vấn đề mang tính kỹ thuật trong thực thi với quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, tạo cảm giác rằng chính sách “xa rời thực tiễn” hoặc “không vì dân”. Đây là sự đánh tráo khái niệm, nhằm làm mờ đi sự thật rằng các nghị quyết của Quốc hội, nghị định của Chính phủ thời gian qua đều hướng tới tháo gỡ điểm nghẽn, bảo đảm công bằng xã hội và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Cần khẳng định rõ: phản biện chính sách là cần thiết, nhưng quy chụp chính sách để kích động bất mãn xã hội là hành vi nguy hiểm. Sự tỉnh táo của dư luận trước những thông tin bị bóp méo chính là “lá chắn” quan trọng, giúp bảo vệ niềm tin xã hội và sự ổn định – nền tảng cho phát triển bền vững của đất nước.

Thực tế sinh động cho thấy, các nghị quyết của Quốc hội, nghị định của Chính phủ thời gian qua đều hướng tới tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu lực quản lý, phục vụ người dân tốt hơn, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội, có lộ trình và giải pháp đi kèm. Việc cố tình “bẻ cong” chính sách là thủ đoạn kích động tâm lý bất mãn, rất cần được cảnh giác.

Luận điệu thứ tư: So sánh phiến diện, cổ súy mô hình xa lạ

e0365c9ba8e827b67ef95-17654389130221239502009.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Một thủ đoạn quen thuộc khác trên không gian mạng là việc so sánh phiến diện Việt Nam với một số quốc gia khác, từ đó cổ súy những mô hình chính trị – kinh tế xa lạ, không xuất phát từ điều kiện lịch sử, văn hóa và thực tiễn của đất nước. Các đối tượng này thường chỉ chọn lọc những lát cắt có lợi cho lập luận của mình, tuyệt đối hóa một vài chỉ số bề nổi, rồi vội vàng kết luận rằng Việt Nam “chậm phát triển” hay “đi sai con đường”.

Cách so sánh ấy cố tình bỏ qua sự khác biệt về xuất phát điểm, quy mô dân số, trình độ phát triển, bối cảnh địa – chính trị và lịch sử chiến tranh kéo dài mà Việt Nam đã trải qua. Đó không phải là so sánh khoa học, càng không phải là phản biện nghiêm túc, mà là sự ngụy biện nhằm đánh tráo bối cảnh, áp đặt khuôn mẫu.

Nguy hiểm hơn, từ những so sánh lệch lạc ấy, một số luận điệu đi xa hơn khi cổ súy những mô hình xa lạ, coi đó như “công thức chung” cho mọi quốc gia. Họ phớt lờ thực tế rằng nhiều quốc gia áp dụng máy móc những mô hình không phù hợp đã rơi vào bất ổn chính trị, xung đột xã hội kéo dài, đời sống người dân bị đảo lộn, trong khi tăng trưởng và an sinh không hề được cải thiện.

Thực tiễn thế giới hôm nay cho thấy, không có mô hình phát triển nào là hoàn hảo và có thể sao chép nguyên xi. Con đường Việt Nam lựa chọn là con đường phù hợp với điều kiện lịch sử, văn hóa, truyền thống và nguyện vọng của Nhân dân, đặt ổn định chính trị, độc lập, tự chủ và phát triển bền vững lên hàng đầu. Chính sự lựa chọn đó đã giúp đất nước giữ vững hòa bình, vượt qua nhiều cú sốc bên ngoài và từng bước nâng cao đời sống người dân.

Việc so sánh phiến diện để phủ nhận con đường mà Việt Nam đang đi không chỉ thiếu cơ sở khoa học, mà còn tiềm ẩn nguy cơ làm lệch lạc nhận thức xã hội. Trước những luận điệu ấy, điều cần thiết không phải là chạy theo những “mô hình hào nhoáng”, mà là nhìn thẳng vào thực tiễn Việt Nam, tôn trọng sự thật và giá trị ổn định – điều mà không ít quốc gia trên thế giới đang phải đánh đổi bằng bất ổn và xung đột.

Đoàn kết – câu trả lời rõ ràng nhất trước mọi âm mưu chia rẽ

Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: Đoàn kết là truyền thống quý báu, là sức mạnh vô địch của dân tộc Việt Nam; đồng thời yêu cầu tăng cường đồng thuận xã hội, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch.

Trong bối cảnh hiện nay, đoàn kết không chỉ là khẩu hiệu, mà là sự tỉnh táo trước thông tin xấu độc, là thái độ dứt khoát không tiếp tay lan truyền tin đồn thất thiệt, là trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng lý lẽ, bằng sự thật.

Người dân Việt Nam yêu nước, yêu hòa bình, không chấp nhận bị lôi kéo vào vòng xoáy nghi ngờ và chia rẽ. Cuộc sống hòa bình, ổn định mà chúng ta đang có hôm nay không phải là điều hiển nhiên. Đó là thành quả của nhiều thế hệ hy sinh, của sự lãnh đạo đúng đắn và bản lĩnh của Đảng, của sự đồng lòng của nhân dân. Trước thềm Đại hội XIV, việc nhận diện rõ từng luận điệu sai trái, phản bác kịp thời và thuyết phục chính là góp phần giữ vững ổn định chính trị – xã hội, bảo vệ thành quả cách mạng.

Lịch sử đã chứng minh và thực tiễn hôm nay tiếp tục khẳng định: khi lòng dân yên, khi niềm tin được củng cố, không một thế lực nào có thể làm lung lay Việt Nam. Đó chính là câu trả lời mạnh mẽ và thuyết phục nhất trước mọi âm mưu chống phá hôm nay.

Xem thêm

Kiến tạo nền tảng cho mô hình quản trị quốc gia hiện đại

Kiến tạo nền tảng cho mô hình quản trị quốc gia hiện đại

(NB&CL) Một nền quản trị quốc gia hiện đại không thể được tạo nên chỉ bằng một bộ máy tinh gọn hơn hay những nền tảng công nghệ mới. Nó đòi hỏi một nền tảng thể chế đủ khả năng mở đường cho phát triển, một bộ máy đủ năng lực biến chính sách thành kết quả và một hạ tầng dữ liệu đủ sức thay đổi phương thức ra quyết định. 

Từ mùa Thu 1945 đến khát vọng Việt Nam 2045

Từ mùa Thu 1945 đến khát vọng Việt Nam 2045

(NB&CL) Tám mươi mốt năm sau mùa Thu 1945, lịch sử đã đi qua biết bao biến động, nhưng có những giá trị càng qua thời gian càng trở nên bền vững. Đó là khát vọng độc lập, ý chí tự quyết vận mệnh dân tộc, tinh thần tự lực tự cường và niềm tin rằng một đất nước, dù từng ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, vẫn có thể tự mình đứng dậy, lựa chọn con đường đi tới và làm nên tương lai.

Từ Nhà nước của Nhân dân đến nền quản trị quốc gia hiện đại

Từ Nhà nước của Nhân dân đến nền quản trị quốc gia hiện đại

(NB&CL) Ngày 2/9/1945, giữa Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân đồng bào và thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đó không chỉ là một văn kiện khai sinh một quốc gia độc lập sau nhiều thập niên mất nước, mà còn mở ra một nền tảng chính trị - pháp lý mới cho Nhà nước Việt Nam hiện đại, nơi quyền lực không còn thuộc về một thiểu số cai trị, mà thuộc về Nhân dân; Nhà nước được lập nên để gánh vác việc chung, bảo đảm quyền sống, quyền tự do và hạnh phúc của con người.

Nghị quyết số 18-NQ/TW: Xây dựng xã hội kỷ cương từ ý thức tự thân

Nghị quyết số 18-NQ/TW: Xây dựng xã hội kỷ cương từ ý thức tự thân

(NB&CL) Kỷ cương của một xã hội không thể chỉ được giữ bằng quy định và giám sát. Khi con người biết tự điều chỉnh hành vi, tôn trọng pháp luật và nghĩ đến trách nhiệm với cộng đồng, kỷ cương mới trở thành một phần của đời sống. Từ yêu cầu xây dựng “trật tự tự thân” trong Nghị quyết số 18-NQ/TW, có thể nhìn thấy một mục tiêu sâu xa hơn: Xây dựng một xã hội mà những điều đúng không cần lúc nào cũng phải có người nhắc mới được thực hiện.

40 năm thu hút FDI: Đã đến lúc định vị giai đoạn mới!

40 năm thu hút FDI: Đã đến lúc định vị giai đoạn mới!

(NB&CL) Sau 40 năm mở cửa, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã trở thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, xuất khẩu, việc làm và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, mục tiêu cũng thay đổi. Điều chúng ta hướng tới không còn là thu hút nhiều vốn hơn, mà là thu hút những dòng vốn có khả năng nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp Việt Nam và góp phần xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập sâu rộng. 

Nghị quyết 23: Mở rộng không gian cống hiến, nối dài sức mạnh Việt Nam

Nghị quyết 23: Mở rộng không gian cống hiến, nối dài sức mạnh Việt Nam

(NB&CL) Một quốc gia mạnh không chỉ bởi những nguồn lực trong lãnh thổ, mà còn bởi khả năng kết nối và phát huy những tiềm lực đang hiện diện bên ngoài. Trong thế giới mà tri thức, công nghệ, vốn và nhân lực chất lượng cao vận động xuyên biên giới, đường biên địa lý không thể đồng nghĩa với giới hạn của sức mạnh quốc gia.

Loạt giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bứt tốc, kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Loạt giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bứt tốc, kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số

(NB&CL) Chặng đường nửa cuối năm được dự báo vẫn đầy thách thức. Do vậy, để đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm, nền kinh tế phải tháo gỡ được hàng loạt nút thắt nội tại: từ kiểm soát lạm phát, khơi thông điểm nghẽn giải ngân đầu tư công, đến việc duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý và phục hồi kênh dẫn vốn trung - dài hạn...

Nghị quyết 20 và cuộc chuyển đổi lớn trong tư duy phát triển Việt Nam

Nghị quyết 20 và cuộc chuyển đổi lớn trong tư duy phát triển Việt Nam

(NB&CL) Việt Nam có biển từ hàng nghìn năm trước. Nhưng có lẽ chưa bao giờ trong lịch sử hiện đại, biển lại được đặt vào vị trí trung tâm của tư duy phát triển như lúc này. Điều thay đổi không nằm ở chiều dài hơn ba nghìn cây số bờ biển hay diện tích vùng đặc quyền kinh tế, mà ở cách chúng ta nhìn về biển. Đó cũng là điểm nhấn lớn nhất của Nghị quyết số 20-NQ/TW: Lần đầu tiên biển không còn được đặt trong tư duy phát triển biển, mà được đặt trong tư duy phát triển quốc gia.

Vận hành thị trường carbon: Đòn bẩy tăng tốc kinh tế xanh

Vận hành thị trường carbon: Đòn bẩy tăng tốc kinh tế xanh

(NB&CL) Phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn là một trong những định hướng lớn được Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Nghị quyết XIV của Đảng) xác định nhằm tạo động lực cho mô hình tăng trưởng mới. Trong bối cảnh Việt Nam (VN) đang xây dựng và từng bước vận hành thị trường carbon, yêu cầu đặt ra không chỉ là giảm phát thải mà còn phải chuyển đổi căn bản tư duy phát triển, coi môi trường là một nguồn lực kinh tế. 

Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV: Thiết kế năng lực thực thi cho một giai đoạn phát triển mới

Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV: Thiết kế năng lực thực thi cho một giai đoạn phát triển mới

(NB&CL) Việt Nam không thiếu chủ trương đúng, cũng không thiếu quyết tâm chính trị. Điều quyết định thành công của một giai đoạn phát triển mới nằm ở khả năng biến những chủ trương ấy thành hành động hiệu quả, để mỗi quyết sách không chỉ dừng lại trên văn bản mà tạo ra những thay đổi có thể cảm nhận trong đời sống. Từ góc nhìn đó, Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV không chỉ bàn về những nhiệm vụ trước mắt, mà còn cho thấy một bước chuyển đáng chú ý trong tư duy quản trị: đưa năng lực thực thi trở thành nền tảng để hiện thực hóa khát vọng phát triển mà Đại hội XIV đã xác lập.

Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ: Không để sự hy sinh nào bị lãng quên

Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ: Không để sự hy sinh nào bị lãng quên

(NB&CL) Có những cuộc hành trình được đo bằng số ki-lô-mét đã đi, có những công trình được ghi dấu bằng những con số đầu tư hay tốc độ tăng trưởng. Nhưng cũng có những hành trình không thể đo bằng những thước đo thông thường, bởi đích đến của nó không chỉ là một địa điểm, mà là sự trở về của ký ức, của lòng biết ơn và của lương tri. “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là một hành trình như thế.

Cốt lõi trong bảo vệ bản sắc dân tộc số

Cốt lõi trong bảo vệ bản sắc dân tộc số

(NB&CL) Trong hàng nghìn năm giữ nước của dân tộc Việt Nam, văn hóa luôn là cội rễ và là “vũ khí mềm” đặc biệt để bảo vệ sự tồn tại của dân tộc trước các thế lực xâm lăng. Khi chiến tranh không còn là tiếng súng, mà là cuộc chiến về thông tin, giá trị và biểu tượng, thì văn hóa trở thành tuyến phòng thủ chiến lược. Không gian mạng – một thực thể phi vật lý nhưng có sức ảnh hưởng sâu rộng – đang trở thành mặt trận mới của cuộc đấu tranh giữ nước bằng văn hóa. Trong môi trường đó, việc bảo vệ chủ quyền văn hóa trở nên cấp thiết không kém gì bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Chủ quyền văn hóa trên không gian mạng chính là quyền làm chủ thông tin, giá trị, bản sắc và tâm hồn dân tộc trước làn sóng toàn cầu hóa mạnh mẽ.

Khi hiệu quả của chính quyền được đo bằng chất lượng phục vụ và mức độ thụ hưởng của người dân

Khi hiệu quả của chính quyền được đo bằng chất lượng phục vụ và mức độ thụ hưởng của người dân

(NB&CL) Mỗi giai đoạn phát triển của đất nước đều được đánh dấu bằng những quyết sách mang tính mở đường. Có những quyết sách làm thay đổi cách tổ chức nền kinh tế, có những quyết sách tạo nên bước ngoặt về thể chế và phương thức quản trị. Nhưng cũng có những quyết sách không khởi đầu bằng những công trình quy mô lớn hay mục tiêu tăng trưởng cao, mà bắt đầu từ một câu hỏi rất giản dị: sau tất cả những đổi thay, người dân sẽ sống tốt hơn như thế nào?

Nhà nước pháp quyền không có chỗ cho 'quyền lực ảo' phán xét

Nhà nước pháp quyền không có chỗ cho 'quyền lực ảo' phán xét

(CLO) Một đoạn video chưa đầy một phút. Một dòng trạng thái được chia sẻ hàng nghìn lần. Chỉ sau vài giờ, một con người có thể bị quy kết, bị tẩy chay và bị kết án bởi hàng vạn bình luận, ngay cả khi cơ quan có thẩm quyền còn chưa bắt đầu xác minh sự việc.

Một kỳ thi và bài học về sự trung thực

Một kỳ thi và bài học về sự trung thực

(CLO) Mỗi mùa thi tốt nghiệp trung học phổ thông đều mang theo biết bao kỳ vọng của học sinh, gia đình và toàn xã hội. Sau mười hai năm đèn sách, kỳ thi không chỉ khép lại một chặng đường học tập mà còn mở ra cánh cửa của tương lai. Đó có thể là giảng đường đại học, trường nghề hay hành trình lập nghiệp của mỗi người.

Nền tảng cho khát vọng phát triển đất nước

Nền tảng cho khát vọng phát triển đất nước

(NB&CL) Ngày 2/7/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1189/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng về phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới; đồng thời tạo nền tảng tinh thần vững chắc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Khi tăng trưởng được đo bằng năng lực thực thi

Khi tăng trưởng được đo bằng năng lực thực thi

(NB&CL) Suốt nhiều năm, “thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn” gần như đã trở thành một nhận định quen thuộc mỗi khi bàn về những lực cản đối với phát triển. Thế nhưng, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến với các địa phương đầu tháng 7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra một nhận định khác, ngắn gọn nhưng giàu sức gợi: “Hiện nay, vấn đề cốt tử, cốt lõi là triển khai thực thi. Giai đoạn này, thể chế không còn là điểm nghẽn của điểm nghẽn nữa. Thực thi nhiệm vụ, tổ chức triển khai đang là điểm nghẽn của điểm nghẽn”.

Cỡ chữ bài viết: