Những ngày tháng 9, tiết thu Hà Nội luôn khiến người ta xao lòng. Nghe trong gió tiếng sột soạt của những vạt cờ lụa tung bay trên phố, lại nhớ về những rực rỡ chói chang của màu cờ thu năm ấy. 80 năm trước, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Hồ Chủ tịch đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Những ngày tháng 9, tiết thu Hà Nội luôn khiến người ta xao lòng. Nghe trong gió tiếng sột soạt của những vạt cờ lụa tung bay trên phố, lại nhớ về những rực rỡ chói chang của màu cờ thu năm ấy. 80 năm trước, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Hồ Chủ tịch đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của Việt Nam. Hôm nay, một Việt Nam đang rợp cờ đỏ sao vàng - từ đường lớn đến ngõ nhỏ, từ khơi xa đến trong trái tim mỗi người dân. Hàng triệu con người bình dị, nhưng bền bỉ, chăm chỉ, đầy khát vọng, luôn sẵn sàng khi Tổ quốc gọi tên vì một đất nước phát triển, một xã hội trong sạch, một chế độ dân chủ là ước mong nghìn đời của mỗi người dân đất Việt.
1. Cuộc Cách mạng nổ ra cách đây 80 năm nhưng những gì nổi bật trong mùa Thu ấy vẫn còn chưa mờ phai trong ký ức dân tộc. Ký ức về một cơn lũ lịch sử ở khắp ba miền dâng tràn ào ạt làm sụp đổ thành trì thực dân, phát xít xâm lược và phong kiến phản động. Ký ức về lá cờ đỏ sao vàng như ngọn đuốc lửa dẫn dắt những người cùng khổ đi phá kho thóc của Nhật. Ký ức về Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc để dân tộc ta từ bóng tối bước ra ánh sáng. Ký ức về ngày Quốc khánh 2/9 dưới trời thu lồng lộng và giữa nắng vàng rực rỡ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khẳng định: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời, đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa. Ảnh: TTXVN
“
Cái giá để đất nước độc lập tự do, non sông hòa bình thống nhất là vô cùng to lớn, không sao kể xiết. Chặng đường dân tộc đi tới hôm nay thấm đẫm mồ hôi Việt, máu Việt trên những nẻo non sông khi chiến tranh và ngay cả khi đất nước đã hòa bình.
Ý chí quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy của đồng bào và chiến sĩ ta đã thể hiện hùng hồn, đậm nét trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp tiếp theo, trong hai mươi năm đánh đế quốc Mỹ xâm lược và trong công cuộc gìn giữ bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Cái giá để đất nước độc lập tự do, non sông hòa bình thống nhất là vô cùng to lớn, không sao kể xiết. Chặng đường dân tộc đi tới hôm nay thấm đẫm mồ hôi Việt, máu Việt trên những nẻo non sông khi chiến tranh và ngay cả khi đất nước đã hòa bình.
Việt Nam hôm nay đã vươn mình phát triển. Ảnh: T.L
Kể từ thời khắc lịch sử hào hùng ngàn năm có một, luồng gió cách mạng đã luôn sục sôi, như vũ bão trong mỗi người dân đất Việt anh hùng để quyết tâm “giữ vững quyền tự do và độc lập”. Với tinh thần bất diệt: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, toàn thể dân tộc Việt Nam đã đoàn kết một lòng, muôn người như một, đưa cách mạng Việt Nam giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Dân tộc ta đã anh dũng đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giải phóng dân tộc, thu non sông về một mối vào mùa xuân năm 1975 và thực hiện thành công công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
80 năm sau ngày độc lập, đến hôm nay, chúng ta có thể tự hào rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.
“
80 năm sau ngày độc lập, đến hôm nay, chúng ta có thể tự hào rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.
2. Từ mùa Thu năm 1945 đến nay, dân tộc ta đã đi qua 80 năm đầy gian truân nhưng cũng rực rỡ hào hùng. Ròng rã gần ba thập kỷ, toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng đã kiên cường đánh bại thực dân, đế quốc, giữ vững độc lập và thống nhất đất nước. Bước vào thời kỳ Đổi mới năm 1986 đến nay, đất nước tiếp tục làm nên những thành tựu to lớn, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên.
Từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, trình độ thấp, bị bao vây, cấm vận, Việt Nam đã trở thành một trong 34 nền kinh tế lớn nhất thế giới, quy mô kinh tế tăng gần 100 lần so với năm 1986, thu nhập bình quân đầu người tăng từ dưới 100 USD lên gần 5.000 USD.
“
Không chỉ tăng trưởng ấn tượng, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, Việt Nam còn nâng cao đời sống nhân dân, tạo dựng uy tín, vị thế trên trường quốc tế, là bạn chiến lược với các cường quốc và có trách nhiệm vào hòa bình, hợp tác toàn cầu.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ước tính 4 năm nữa (năm 2029), Việt Nam là nền kinh tế lớn thứ 32 thế giới. Còn Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh (CEBR) dự báo năm 2036, Việt Nam sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 20 thế giới. Các tổ chức quốc tế đều nhận định câu chuyện tăng trưởng kinh tế của Việt Nam không gì khác “một phép màu.” Không chỉ tăng trưởng ấn tượng, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, Việt Nam còn nâng cao đời sống nhân dân, tạo dựng uy tín, vị thế trên trường quốc tế, là bạn chiến lược với các cường quốc và có trách nhiệm vào hòa bình, hợp tác toàn cầu.
Tuy nhiên, chặng đường phía trước không bằng phẳng. Nguy cơ bẫy thu nhập trung bình, năng suất lao động thấp, Biến đổi Khí hậu, già hóa dân số, bất bình đẳng xã hội và an ninh phi truyền thống đang đặt ra những thách thức lớn. Cải cách hành chính tuy được thúc đẩy song vẫn bị phản ánh là rườm rà, thiếu linh hoạt.
Môi trường kinh doanh chưa thật sự thông thoáng, khu vực kinh tế tư nhân còn gặp những rào cản. Đáng lo ngại hơn, tình trạng quan liêu, tham nhũng, tiêu cực ở một bộ phận cán bộ, đảng viên đã ảnh hưởng tới uy tín và sức mạnh của Đảng, Nhà nước. Những vụ án lớn thời gian qua là cảnh tỉnh về hệ luỵ, hậu quả khôn lường nếu như căn bệnh này không trị được tận gốc. Khát vọng đưa Việt Nam vào hàng ngũ các quốc gia phát triển vào năm 2045 - tròn một thế kỷ độc lập đang thôi thúc toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nỗ lực hành động.
Sau 80 năm, nền kinh tế của Việt Nam đã có những bước tăng trưởng đáng kể.
Để hiện thực hóa khát vọng ấy, hôm nay đây, đất nước đang quyết liệt triển khai những cải cách chiến lược. Việc tinh gọn bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, hợp nhất nhiều tỉnh, thành phố chính là tạo sức bật mới cho nền kinh tế. Quyết tâm chính trị mạnh mẽ này thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước trong kiến tạo mô hình phát triển hiện đại, hiệu quả, phù hợp với xu thế toàn cầu. Công cuộc sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị được Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo là cuộc cách mạng triệt để, mang tính toàn diện và chưa có tiền lệ, bởi đây là lần đầu tiên chúng ta tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Có tính chất đặc biệt quan trọng đối với tương lai phát triển đất nước, công cuộc “sắp xếp lại giang sơn” đã được Trung ương và các địa phương vào cuộc với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, vượt qua mọi trở ngại, thách thức để đạt thành quả bước đầu quan trọng như hôm nay.
Nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ số cho người dân và doanh nghiệp, hướng tới cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, cá nhân hoá và dựa trên dữ liệu.
“
Công cuộc sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị được Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo là cuộc cách mạng triệt để, mang tính toàn diện và chưa có tiền lệ, bởi đây là lần đầu tiên chúng ta tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Với những bước đi quyết đoán và rất khẩn trương, Quốc hội và Chính phủ đã nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ quan trọng là hoàn thiện thể chế, pháp luật. Hàng loạt văn bản luật có tính chất “xương sống” với bộ máy hành chính quốc gia, như: Hiến pháp; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Tổ chức Chính phủ; Luật Cán bộ, công chức... đã sửa đổi, bổ sung. Cơ quan có thẩm quyền cũng ban hành hàng loạt nghị định, bao gồm 28 nghị định về phân cấp, phân quyền và gần 40 văn bản quy định khác, tạo khung pháp lý vững chắc cho cải cách bộ máy.
Quyết định lịch sử đã tạo nên dấu mốc lịch sử để kiến tạo tương lai phát triển thịnh vượng cho đất nước. Chính quyền địa phương được sắp xếp tinh gọn, đó là bỏ cấp huyện; số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giảm từ 63 xuống còn 34; số đơn vị hành chính cấp xã từ hơn 10.300 xuống còn 3.321 xã, phường, đặc khu.
Công cuộc “sắp xếp lại giang sơn” đã tạo ra một khởi điểm lịch sử mới, đặc biệt khi lần đầu tiên trong 80 năm thành lập nước (từ ngày 2/9/1945 đến nay), chính quyền địa phương hoạt động theo mô hình 2 cấp: Cấp tỉnh và cấp xã. Mô hình chính quyền địa phương mới có mục tiêu cốt lõi là bộ máy tổ chức khoa học, gọn nhẹ, loại bỏ các tầng nấc trung gian để chính quyền gần dân hơn, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của người dân.
Chính quyền địa phương 2 cấp cũng tăng cường khả năng kiểm soát và quản lý tình hình địa bàn một cách hiệu quả và toàn diện, bảo đảm sự ổn định và phát triển đồng bộ, lâu dài.
Cuộc cách mạng về sắp xếp đơn vị hành chính cũng đồng thời là cuộc cải tổ về công tác tổ chức, cán bộ. Chúng ta đã sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, tinh gọn bộ máy, tạo điều kiện để những người có năng lực chưa đáp ứng yêu cầu, lớn tuổi hoặc có nguyện vọng nghỉ được rút lui, đồng thời thu hút nhân tài, cán bộ được đào tạo bài bản, có trình độ cao để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Trên hết, công cuộc “sắp xếp lại giang sơn” đã tạo ra không gian kinh tế - xã hội rộng lớn, kết nối các vùng kinh tế, phát huy thế mạnh từng khu vực, tạo cơ sở vững chắc cho kỷ nguyên vươn mình phát triển mạnh mẽ của Việt Nam. Với 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 3.321 xã, phường, đặc khu, nền kinh tế các địa phương tăng quy mô, lĩnh vực phong phú, đa dạng, kết hợp hài hòa các vùng miền, từ đó khai thác triệt để tiềm năng và thế mạnh vượt trội, tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai.
Trong chiến lược tổng thể phát triển đất nước, việc sắp xếp đơn vị hành chính với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động sẽ đồng hành với các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển hạ tầng kinh tế, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đường sắt tốc độ cao, năng lượng tái tạo và trung tâm tài chính... Tất cả tạo thành nền móng vững chắc cho dân tộc Việt Nam vươn mình trong giai đoạn mới.
Nghi thức cắt băng khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Khánh thành trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC).
3. Sáng ngày 19/8/2025, cờ, hoa và dòng người đổ về địa điểm 250 dự án, công trình được chọn để khánh thành, khởi công đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố, chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025), kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).
Với tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỷ đồng, tương đương với 10% GDP quốc gia, có sự tham gia của cả vốn đầu tư công, vốn của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tập trung vào các dự án hạ tầng kết nối, thông điệp về một Việt Nam hiện đại, gắn kết, sẵn sàng các nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng bứt phá đang được lan tỏa bằng những hành động cụ thể, thực tiễn, quyết liệt...
Khởi công 250 công trình là một cú hích. Tám mươi năm trước, người Việt đã chứng minh cho cả thế giới thấy ý chí giành độc lập. Tám mươi năm sau, thử thách đặt ra là chứng minh năng lực kiến tạo thịnh vượng. 250 công trình khởi công và khánh thành trong cùng một ngày là sự kiện chưa từng có tiền lệ. Tuy vậy, điều quan trọng sau sự kiện này là những cải cách thể chế đủ mạnh để biến cú hích hôm nay thành động lực dài lâu. Ngày 19/8/2025 sẽ không chỉ là một lễ khởi công rầm rộ, mà sẽ được coi như ngày mở ra kỷ nguyên mới: kỷ nguyên mà Việt Nam bước vào nhóm quốc gia phát triển bằng chính sức mạnh của cải cách và khát vọng vươn lên.
“
Ngày 19/8/2025 sẽ không chỉ là một lễ khởi công rầm rộ, mà sẽ được coi như ngày mở ra kỷ nguyên mới: kỷ nguyên mà Việt Nam bước vào nhóm quốc gia phát triển bằng chính sức mạnh của cải cách và khát vọng vươn lên.
Những viên gạch quan trọng tiếp tục được đặt xuống, dẫn bước hành trình mà hơn 100 triệu người dân Việt Nam trong nước và kiều bào ở nước ngoài tin tưởng lựa chọn, cùng bước đi dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, là bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, với đích đến là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu. Trước mắt, mục tiêu sẽ là thực hiện thành công chỉ tiêu tăng trưởng 2 con số để đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao…
Dĩ nhiên, khó khăn còn nhiều, rất lớn, cả trước mắt và lâu dài. Có những khó khăn từ bên trong, từ đòi hỏi của đổi mới, của cải cách, thay đổi tư duy phát triển; có những thách thức từ những nhiệm vụ, công việc chưa từng làm, buộc phải vượt lên chính mình… Hơn thế, những diễn biến khó lường của địa chính trị toàn cầu khiến các bài toán phát triển luôn ở thế linh hoạt, cập nhật liên tục… Nhưng chính trong những thời điểm này, ngọn lửa Cách mạng tháng Tám vẫn đang rực cháy, khơi dậy lòng tự hào, thúc giục từng người dân viết tiếp bản hùng ca của dân tộc trong kỷ nguyên mới.
Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Đoàn kết đã, đang và sẽ mãi là sức mạnh vô địch của cách mạng Việt Nam. Trong giai đoạn chuyển mình sắp xếp lại bộ máy đầy thách thức hiện nay, tinh thần ấy càng phải được quán triệt sâu sắc và phát huy cao độ. Lịch sử giao cho chúng ta nhiệm vụ hết sức quan trọng là kiến tạo một bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong thời kỳ mới. Để hoàn thành nhiệm vụ đó, không có “vũ khí” nào lợi hại và hiệu quả hơn sự đồng tâm nhất trí của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của toàn dân, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công!””.
Trong lòng mỗi người Việt Nam, cờ đỏ sao vàng đang bay phấp phới!
(NB&CL) Mỗi giai đoạn phát triển của đất nước đều được đánh dấu bằng những quyết sách mang tính mở đường. Có những quyết sách làm thay đổi cách tổ chức nền kinh tế, có những quyết sách tạo nên bước ngoặt về thể chế và phương thức quản trị. Nhưng cũng có những quyết sách không khởi đầu bằng những công trình quy mô lớn hay mục tiêu tăng trưởng cao, mà bắt đầu từ một câu hỏi rất giản dị: sau tất cả những đổi thay, người dân sẽ sống tốt hơn như thế nào?
(CLO) Một đoạn video chưa đầy một phút. Một dòng trạng thái được chia sẻ hàng nghìn lần. Chỉ sau vài giờ, một con người có thể bị quy kết, bị tẩy chay và bị kết án bởi hàng vạn bình luận, ngay cả khi cơ quan có thẩm quyền còn chưa bắt đầu xác minh sự việc.
(CLO) Sau một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở Phú Thọ đã cho thấy những chuyển động tích cực ở cơ sở. Người dân hưởng lợi từ một nền hành chính thuận tiện hơn, đội ngũ cán bộ xã từng bước thích ứng với trọng trách mới.
(CLO) Mỗi mùa thi tốt nghiệp trung học phổ thông đều mang theo biết bao kỳ vọng của học sinh, gia đình và toàn xã hội. Sau mười hai năm đèn sách, kỳ thi không chỉ khép lại một chặng đường học tập mà còn mở ra cánh cửa của tương lai. Đó có thể là giảng đường đại học, trường nghề hay hành trình lập nghiệp của mỗi người.
(NB&CL) Ngày 2/7/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1189/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng về phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới; đồng thời tạo nền tảng tinh thần vững chắc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
(NB&CL) Suốt nhiều năm, “thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn” gần như đã trở thành một nhận định quen thuộc mỗi khi bàn về những lực cản đối với phát triển. Thế nhưng, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến với các địa phương đầu tháng 7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra một nhận định khác, ngắn gọn nhưng giàu sức gợi: “Hiện nay, vấn đề cốt tử, cốt lõi là triển khai thực thi. Giai đoạn này, thể chế không còn là điểm nghẽn của điểm nghẽn nữa. Thực thi nhiệm vụ, tổ chức triển khai đang là điểm nghẽn của điểm nghẽn”.
(CLO) Có những thành phố được biết đến bởi lịch sử. Có những thành phố được nhớ đến bởi quy mô hay sự giàu có. Nhưng cũng có những thành phố mà ngay trong tên gọi đã mang theo một kỳ vọng lớn. Thành phố Hồ Chí Minh là một trường hợp như vậy.
(CLO) Mỗi thế hệ đều có một thời điểm phải trả lời câu hỏi: mình sẽ lớn lên như thế nào trong bước chuyển của đất nước. Với tuổi trẻ hôm nay, câu hỏi ấy đến sớm hơn và cũng cụ thể hơn. Khi Việt Nam bước vào một giai đoạn phát triển mới với những cơ hội rộng mở nhưng áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, điều được chờ đợi ở người trẻ không chỉ là khát vọng hay nhiệt huyết, mà còn là năng lực thích ứng, tinh thần học tập không ngừng và bản lĩnh để tạo ra giá trị thật. Lớn cùng nhịp bước của đất nước, vì thế, không còn là một lời cổ vũ, mà đang trở thành một yêu cầu của thời đại.
(CLO) Một năm trước, khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai trên phạm vi cả nước, cùng với quyết tâm tinh gọn tổ chức bộ máy là hàng loạt băn khoăn về những tác động trong giai đoạn chuyển tiếp. Việc nhiều cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc đã trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm của dư luận. Có người coi đây là kết quả tất yếu của quá trình sàng lọc đội ngũ, cũng có người lo ngại bộ máy sẽ thiếu hụt những cán bộ có năng lực, kinh nghiệm đúng vào thời điểm chính quyền cơ sở được giao nhiều quyền hạn và trách nhiệm hơn.
(CLO) Vòng xoáy công nghệ có lẽ chẳng bao giờ có điểm dừng. Báo chí bây giờ và trong tương lai vẫn sẽ từng ngày đối mặt với áp lực buộc mình đổi mới. Nhưng dù có ở nền tảng công nghệ nào, dù kỹ thuật làm báo có phát triển đến đâu, thì có những giá trị cốt lõi của báo chí cũng không thể mất và không được phép mất. Như một chiếc la bàn, Báo chí cách mạng có thể định hướng dư luận, góp phần gìn giữ sự ổn định xã hội và vun đắp niềm tin vào sự thật. Mạng xã hội có thể là “mạch máu” kết nối thông tin, nhưng Báo chí cách mạng chính là “trái tim” giữ nhịp đập lý trí và trách nhiệm trong đời sống truyền thông hiện đại, để luôn là một người đến sau có trách nhiệm!
(NB&CL) Từ cảnh báo về nguy cơ mất an toàn dữ liệu đến yêu cầu xây dựng “thế trận an ninh mạng chủ động, toàn diện”, Chỉ thị số 57-CT/TW đã đặt ra một định hướng chiến lược rõ ràng cho bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian số. Nhưng để biến định hướng ấy thành năng lực phòng thủ thực chất vẫn là bài toán lớn, đòi hỏi sự đồng bộ về công nghệ, nhân lực, thể chế pháp lý và khả năng tự chủ dữ liệu trong bối cảnh các nguy cơ an ninh mạng ngày càng phức tạp và khó lường.
(NB&CL) Một đường điện bị tê liệt có thể làm cả thành phố tối đèn. Một tuyến giao thông đứt gãy có thể khiến nền kinh tế chao đảo. Nhưng trong thời đại số, chỉ một cuộc tấn công mạng vào trung tâm dữ liệu, hệ thống ngân hàng hay nền tảng điều hành quốc gia cũng có thể tạo ra những xáo trộn không kém một cuộc khủng hoảng ngoài đời thực. Không gian mạng giờ đây đã trở thành phần lãnh thổ đặc biệt, gắn trực tiếp với chủ quyền quốc gia, năng lực quản trị và niềm tin xã hội.
(CLO) Ngày 01 tháng 7 năm 2026 là ngày hiệu lực thi hành Nghị định 174/2026/NĐ-CP ban hành ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin.
(NB&CL) Trong nhiều năm qua, Việt Nam đứng trong nhóm xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới về sản lượng, nhưng giá trị thu về vẫn chưa tương xứng. Phần lớn các mặt hàng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, gạo… vẫn phụ thuộc vào giá niêm yết trên sàn quốc tế, khiến doanh nghiệp và nông dân trong nước luôn ở thế bị động. Chuyên gia nhận định: Việt Nam dẫn đầu thế giới nhiều mặt hàng nông sản nhưng thiếu sàn giao dịch thực thụ, gây lãng phí nguồn lực và đánh mất quyền định đoạt giá bán.
(NB&CL) Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) 2026 được tổ chức tại Hà Nội (từ ngày 9-10/6/2026) vào đúng thời điểm khu vực đang đứng trước những yêu cầu mới về tự cường, đổi mới và thích ứng với các biến động toàn cầu. Trong dòng chảy đó, AFF không chỉ là một sự kiện đối ngoại quan trọng của ASEAN mà còn cho thấy vai trò ngày càng chủ động của Việt Nam trong việc khởi xướng, duy trì và làm sâu sắc thêm các không gian đối thoại khu vực.
(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt 100 điển hình tiên tiến trong Chương trình “Việc tử tế” của Đài Truyền hình Việt Nam. Đây không chỉ là hoạt động tôn vinh những con người bình dị mà cao quý, mà còn là dịp để xã hội nhìn lại, trân trọng và lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp đang hiện hữu trong đời sống hằng ngày.
(CLO) Trong nhiều thập niên qua, người lao động Việt Nam từng đối mặt với không ít biến động của nền kinh tế. Nhưng có lẽ chưa bao giờ câu chuyện tương lai nghề nghiệp lại được đặt ra rõ ràng như hôm nay, khi trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và chuyển đổi số đang làm thay đổi cách con người làm việc và tạo ra giá trị. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một nhiệm kỳ đại hội.
(NB&CL) Hà Nội một lần nữa đưa kế hoạch thu phí phương tiện giao thông vào nội đô với lộ trình bắt đầu từ Vành đai 1 vào năm 2028 với kỳ vọng “công cụ kinh tế” sẽ giúp điều tiết giao thông và thúc đẩy người dân chuyển sang phương tiện công cộng. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, việc nghiên cứu thu phí phương tiện vào nội đô cần được đánh giá toàn diện cả ở góc độ giao thông, kinh tế lẫn tác động xã hội.
(NB&CL) Một năm trước, mô hình tổ chức mới của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương chính thức đi vào vận hành sau cuộc sắp xếp quy mô lớn nhất trong nhiều thập niên. Hàng loạt đơn vị hành chính được tổ chức lại, nhiều cơ quan được hợp nhất, hàng nghìn đầu mối được tinh gọn, mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai trên phạm vi cả nước.
(CLO) Sự kiện Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại phiên khai mạc Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 vào ngày 29/5 tại Singapore đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý đặc biệt của báo chí thế giới.