Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về nghĩa vụ ứng phó với biến đổi khí hậu, Mỹ và Nga phản đối

(CLO) Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm 20/5 đã bỏ phiếu với tỷ lệ áp đảo 141-8 để thông qua một nghị quyết ủng hộ quan điểm của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) rằng các quốc gia có nghĩa vụ pháp lý phải giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết cuộc bỏ phiếu, trong đó 28 quốc gia bỏ phiếu trắng, đã nhấn mạnh rằng các quốc gia có trách nhiệm bảo vệ người dân khỏi "cuộc khủng hoảng khí hậu ngày càng trầm trọng".

"Tôi hoan nghênh việc thông qua nghị quyết của Đại hội đồng về ý kiến ​​tư vấn của Tòa án Công lý Quốc tế về biến đổi khí hậu - một sự khẳng định mạnh mẽ về luật pháp quốc tế, công lý khí hậu, khoa học và trách nhiệm của các quốc gia trong việc bảo vệ người dân khỏi cuộc khủng hoảng khí hậu ngày càng trầm trọng", ông nói trong một bài đăng trên X.

untitled-529.png
Biến đổi khí hậu làm cháy rừng toàn cầu gia tăng kỷ lục. Ảnh: GI

Nghị quyết do quốc đảo Vanuatu ở Thái Bình Dương đệ trình, khẳng định ý kiến ​​tư vấn hồi tháng 7 năm 2025 của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) rằng các quốc gia có nghĩa vụ giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch và giải quyết vấn đề nóng lên toàn cầu.

Mặc dù không có tính ràng buộc pháp lý, nhưng ý kiến ​​này dự kiến ​​sẽ được trích dẫn trong các vụ kiện liên quan đến khí hậu trên toàn thế giới.

Mỹ là một số ít các nước phản đối nghị quyết này, cùng với Nga, Ả Rập Xê Út, Israel, Iran, Yemen, Liberia và Belarus. Thổ Nhĩ Kỳ, nước chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP31, Ấn Độ và các nhà sản xuất dầu mỏ Qatar và Nigeria nằm trong số những nước bỏ phiếu trắng.

Chính quyền Mỹ đã rút khỏi Thỏa thuận khí hậu Paris 2015 và các hiệp định môi trường quan trọng khác, đồng thời theo đuổi các chính sách nhằm thúc đẩy sản xuất nhiên liệu hóa thạch.

Phó Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, bà Tammy Bruce, cho biết: "Nghị quyết này bao gồm những yêu cầu chính trị không phù hợp liên quan đến nhiên liệu hóa thạch".

Vishal Prasad, Giám đốc của tổ chức Sinh viên các đảo Thái Bình Dương chống biến đổi khí hậu, tổ chức dẫn đầu chiến dịch vận động Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) đưa ra phán quyết, gọi cuộc bỏ phiếu là một cam kết mạnh mẽ của thế giới để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Xem thêm

Trung Quốc và Nga nhất trí gia hạn hiệp ước hữu nghị, ký 20 văn kiện hợp tác

Trung Quốc và Nga nhất trí gia hạn hiệp ước hữu nghị, ký 20 văn kiện hợp tác

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào ngày 20/5, trong đó hai bên nhất trí gia hạn hơn nữa Hiệp ước láng giềng tốt và hợp tác hữu nghị Trung Quốc - Nga, đồng thời ký 20 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Thượng đỉnh Trung - Nga: Vì sao hai nước cần nhau?

Thượng đỉnh Trung - Nga: Vì sao hai nước cần nhau?

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Bắc Kinh vào tối ngày 19/5, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài hai ngày. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Moscow và Bắc Kinh ngày càng tăng cường quan hệ giữa lúc thế giới đối mặt nhiều bất ổn từ chiến sự, trừng phạt kinh tế và cạnh tranh địa chính trị.

Ông Trump tuyên bố Mỹ hoãn kế hoạch tấn công Iran

Ông Trump tuyên bố Mỹ hoãn kế hoạch tấn công Iran

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/5 cho biết Washington đã tạm hoãn cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran, vốn dự kiến diễn ra trong ngày 20/5, sau khi nhận được đề nghị từ lãnh đạo Qatar, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Cỡ chữ bài viết: