Trung Quốc: Thêm 12,7 triệu sinh viên sắp tốt nghiệp, tiếp tục 'thừa thầy thiếu thợ'

(CLO) Trung Quốc sẽ đón thêm số lượng kỷ lục 12,7 triệu tân cử nhân vào mùa hè tới, làm gia tăng áp lực lên cuộc khủng hoảng 'thừa thầy, thiếu thợ'.

Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, nhóm sinh viên năm 2026 sẽ lớn hơn khoảng 4% so với 12,22 triệu sinh viên tốt nghiệp năm 2025, tức thêm 480.000 tân cử nhân sẽ tham gia cạnh tranh việc làm. Bộ đã công bố số liệu này vào ngày 20/11, đồng thời phát động các chiến dịch mới nhằm đảm bảo cơ hội việc làm cho nhóm sinh viên này.

Trong thập kỷ qua, số lượng sinh viên tốt nghiệp liên tục tăng và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong 10 năm tới, gây áp lực dai dẳng lên tình trạng "thừa thầy" và làm dấy lên lo ngại về sự ổn định xã hội.

Thông cáo từ hội nghị quốc gia hôm 20/11 nhấn mạnh: “Chúng ta cần rút kinh nghiệm từ quá khứ và tập trung vào các biện pháp chính sách đặc biệt, phi truyền thống để giải quyết những rủi ro khó lường”.

Sinh viên tốt nghiệp tìm kiếm việc làm tại hội chợ việc làm ở trung tâm thể thao thuộc khuôn viên trường Đại học Sư phạm Phụ Dương, tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc vào ngày 22 tháng 3. Ảnh: CFOTO/Future Publishing qua Getty Images
Sinh viên tốt nghiệp tìm kiếm việc làm tại hội chợ việc làm ở trung tâm thể thao thuộc khuôn viên trường Đại học Sư phạm Phụ Dương, tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc. Ảnh: CFOTO

Tại hội nghị, Bộ Giáo dục và các bộ ngành khác của Trung Quốc đã chỉ đạo chính quyền địa phương và các trường đại học triển khai sáng kiến nhằm “mở rộng và nâng cao chất lượng việc làm cho sinh viên tốt nghiệp”. Theo Bộ Giáo dục nước này, từ đầu học kỳ mùa thu, các chiến dịch tuyển dụng đã tạo ra hơn 12 triệu việc làm.

Tuy nhiên, thị trường lao động Trung Quốc vẫn đối mặt tình trạng thiếu hụt nhân lực cơ cấu: nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học gặp khó khăn trong việc tìm việc phù hợp, trong khi các nhà máy khan hiếm kỹ thuật viên có trình độ.

Liu Yuanchun, nhà kinh tế học và hiệu trưởng Đại học Tài chính - Kinh tế Thượng Hải, dự báo số sinh viên tốt nghiệp sẽ tiếp tục tăng, có thể vượt 16 triệu mỗi năm vào năm 2038.

Ông nhấn mạnh: “Nguồn cung nhân lực tăng, nhưng tiến bộ công nghệ lại hạn chế khả năng hấp thụ lao động của các ngành cao cấp. Áp lực việc làm cho sinh viên tốt nghiệp trong 10 năm tới sẽ là chưa từng có”.

Ông cảnh báo tình trạng thất nghiệp ở giới trẻ có thể trở thành khủng hoảng xã hội và chính trị, đồng thời kêu gọi chuyển đổi các ngành thâm dụng lao động và mở rộng lĩnh vực dịch vụ để giảm áp lực này.

Xem thêm

Nga đưa cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh vào danh sách truy nã

Nga đưa cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh vào danh sách truy nã

(CLO) Nga đã đưa cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace vào danh sách truy nã liên quan tới một cuộc điều tra hình sự chưa được công bố chi tiết, theo hãng thông tấn TASS dẫn dữ liệu từ Bộ Nội vụ Nga đăng tải ngày 13/5.

Công ty Úc hủy kế hoạch xây Tháp Trump

Công ty Úc hủy kế hoạch xây Tháp Trump

(CLO) Kế hoạch xây dựng tòa nhà chọc trời mang thương hiệu Trump đầu tiên tại Úc đã bị hủy chỉ 3 tháng sau khi công bố, khi chủ đầu tư cho rằng thương hiệu Trump không còn phù hợp với người dân nước này.

Thủ tướng Anh bác khả năng từ chức

Thủ tướng Anh bác khả năng từ chức

(CLO) Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố ông sẽ không từ chức, trong bối cảnh ngày càng nhiều nghị sĩ Đảng Lao động kêu gọi ông công bố lộ trình rời vị trí lãnh đạo sau kết quả bầu cử địa phương thất vọng.

Cỡ chữ bài viết: